Long An:

Bắt giữ gần 120.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ Năm, 14/12/2017 00:25

|

(CAO) Lúc 1 giờ rạng ngày 13-12-2017, lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An bắt 1 vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với quy mô lớn.

Trong khi lực lượng chống buôn lậu đang làm nhiệm vụ tại ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa thì phát hiện Đinh Nhựt Hiếu (SN 1980, ngụ xã Bình Nhi, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đang vận chuyển thuốc lá ngoại bằng ô tô BS: 51F-14201. Qua kiểm tra, công an thu giữ 47.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiếp tục mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 12.000 gói thuốc lá ngoại lậu.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An bắt 59.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Trước đó một ngày, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ (Long An) tổ chức mai phục tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, phát hiện tại nhà ông Đỗ Văn Nghĩa (SN 1963, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) tàng trữ 12.100 gói thuốc lá ngoại các loại và tại nhà ông Tô Văn Sái (SN 1970, ngụ cùng ấp 4, xã Mỹ Quý Tây) tàng trữ 8.850 bao thuốc lá ngoại.

Công an huyện Đức Huệ bắt thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngoài ra, lực lượng chống buôn lậu còn phát hiện tại khu vực đất trống phía sau nhà ông Nghĩa và ông Sái có 39.050 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 3 xe máy lắp ráp không số khung, số máy, không biển số. Công an huyện Đức Huệ tiến hành lập biên bản quản lý và đưa toàn bộ số tang vật, phương tiện về Công an huyện để tiếp tục xác minh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang