TP.HCM: Gã xe ôm công nghệ cưỡng hiếp cô gái trẻ lúc rạng sáng

Thứ Tư, 13/12/2017 07:35

|

(CAO) Được cô gái trẻ nhờ chở đi lúc rạng sáng, gã tài xế xe ôm công nghệ giả vờ đi lạc đường rồi chạy vào chỗ vắng rồi khống chế nạn nhân cướp điện thoại và hiếp dâm.

Ngày 12-12, Công an Q.7, TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Dương Khánh (SN 1992, ngụ huyện Cần Giờ) cho công an Q. Bình Tân để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Gã tài xế xe ôm công nghệ hãm hiếp cô gái trẻ lúc rạng sáng - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào khoảng 3 giờ ngày 10-12, chị Đ.T.T.H (SN 1996, quê Đồng Tháp, tạm trú Q.7) bắt xe ôm công nghệ do Khánh điều khiển để đi công việc. Sau đó, Khánh giả vờ lạc đường nên chở chị H đi lòng vòng.

Một lúc sau, hắn hỏi mượn chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 của chị H để xem bản đồ rồi cất luôn vào túi của mình. Khi đến bãi đất trống kế số 32 đường 36, KP2, P. Bình Trị Đông B, đối tượng này bất ngờ dừng xe khống chế hãm hiếp chị H và cướp luôn chiếc điện thoại của nạn nhân.

Sau khi quan hệ tình dục xong, Khánh chở H đến giao lộ Quốc lộ 1- Phan Văn Hớn thì dừng xe để nạn nhân tự đón xe ôm về nhà. Đến 12 giờ cùng ngày, Khánh ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại chị H. nên gọi lại.

Dù trước đó bị đối tượng này hãm hiếp nhưng nạn nhân vẫn tương kế tựu kế dụ tên “yêu râu xanh” xuất đầu lộ diện. Chiều cùng ngày, tên Khánh đến điểm hẹn gặp nạn nhân ở khu vực Q.7 thì bị cô gái này cùng người thân bắt giữ giao nộp cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang