Lâm Đồng:

Thực nghiệm hiện trường vụ án hung thủ giết người rồi ‘đóng kịch’ từ tâm

Thứ Hai, 11/12/2017 23:39  | Việt Anh

|

(CAO) Vào lúc 9 giờ sáng nay (9-12), Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án hung thủ dùng dao đâm chết nạn nhân tại con đường ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà).

Cho đến nay, hung thủ được xác định là Lê Sỹ Quốc Thái Anh (SN 1998, trú khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi thực nghiệm hiện trường. Lãnh đạo các phòng CSHS, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Lâm Hà, Công an xã Đông Thanh cùng hơn 50 chiến sĩ Công an các lực lượng tham gia tổ chức tiến hành buổi thực nghiệm. Từ 7 giờ sáng, người dân kéo đến rất đông để theo dõi.

Nạn nhân bị hung thủ đâm tổng cộng 4 nhát dao (không phải 5 nhát như thông tin ban đầu đã đưa), trong đó 2 nhát vào vùng hiểm gây mất máu cấp gây tử vong sau đó.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng như sau: Tối ngày 7-12-2017, ông Tuấn đi thăm người bạn ở xã Thanh Trì bị mắc bệnh hiểm nghèo. Khoảng 22g30, trên đường về ngang qua nghĩa trang Tầm Xá, ông Tuấn bị đối tượng Thái Anh đi ngược chiều, chở theo bạn gái là Phạm Thủy T. (SN 2003), uy hiếp.

Đối tượng Thái Anh lấy cớ bị ông Tuấn rọi đèn xe vào mặt nên đã ép xe nạn nhân xuống đường, tấn công nạn nhân tới tấp. Ông Tuấn kêu cứu thì được người dân xung quanh và vợ con đến đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nghi can Thái Anh sau khi đâm nạn nhân đã cùng bạn gái lái xe bỏ chạy nhưng sau đó quay lại hiện trường gây án. Lúc này, thấy mọi người tập trung đông, hung thủ tỏ vẻ nhiệt tình giúp chính ông Tuấn lên xe đi cấp cứu. Không chỉ vậy, nghi can khi ngồi trên xe còn liên tục trấn an nạn nhân.

Khi bác sĩ bệnh viện báo nạn nhân đã tử vong, nghi can tỏ ra bức xúc, đấm bể cửa kính bệnh viện.

Dù vậy, hành động của Thái Anh không thể qua mặt được cơ quan công an. Sau 16 giờ tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng tình nghi, Công an xác định Thái Anh là kẻ gây án. Đối tượng sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phạm Thủy T. – thiếu nữ đi cùng hung thủ đã can ngăn khi hung thủ đuổi theo đâm ông Tuấn nhưng không được.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, đối tượng diễn tả lại các hành vi đã thực hiện với nạn nhân. Một người đàn ông có ngoại hình, trạc tuổi ông Tuấn được cơ quan điều tra mời hợp tác, vào vai nạn nhân.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn – Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hôm nay, cơ quan điều tra chính thức khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với đối tượng để làm rõ vụ án. Phạm Thủy T. – cô gái đi cùng hung thủ do hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ở độ tuổi vị thành niên nên được cho bảo lãnh, giáo dục tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang