Quảng Nam:

Khởi tố kiều nữ mua bán thuốc lắc

Thứ Ba, 12/12/2017 11:52  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 12-12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Mai Thị Trinh (23 tuổi), trú khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an thị xã Điện Bàn, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà nghỉ 179, (thuộc thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) có một số đối tượng nam nữ lạ mặt hay đến thuê phòng nghỉ vào đêm khuya và có nhiều biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Lực lượng Công an đọc quyết định bắt tạm giam đối tượng Mai Thị Trinh

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 12 giờ, ngày 28-11, Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành kiểm tra hành chính ngà nghỉ 179. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện tại phòng số 201 có 2 đối tượng thuê phòng là Mai Thị Trinh và Phạm Sỹ Đông (26 tuổi, trú khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc). Khám xét phòng này, lực lượng Công an phát hiện trong nhà vệ sinh có 2 gói ni lông chứa 69 viên thuốc lắc, dưới nệm giường ngủ có 1 gói ma túy đá.

Đối tượng Mai Thị Trinh

Tại phòng số 202, có 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cần (26 tuổi, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Thị Hậu (20 tuổi, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thuê phòng, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng này có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và trên người Hậu có một gói bột, là thuốc lắc đã được nghiền nát.

Lực lượng chức năng phát hiện số thuốc lắc trên

Qua làm việc, 4 đối tượng trên khai nhận cùng nhau sử dụng thuốc lắc tại một quán bar ở thành phố Đà Nẵng, sau đó đi hát karaoke, rồi về thuê phòng tại nhà nghỉ 179. Đến Ngày 7-12, Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố đối với Mai Thị Trinh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Phan Sỹ Đông, Công an thị xã Điện Bàn lập hồ sơ đưa lên Cơ sở cai nghiện ma túy ở Quảng Nam để cai nghiện bắt buộc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang