Phú Yên:

Bắt 4 đối tượng dùng 30 quả mìn đánh cá

Thứ Hai, 24/04/2017 09:27  | Tường Vân

|

(CAO) Chiều 23-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, khi đang sử dụng vật liệu nổ (mìn tự chế) để đánh bắt hải sản tại khu vực danh lam thắng cảnh Mũi Điện, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, 4 đối tượng trên tàu cá đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Vào thời điểm trên, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển Mũi Điện, xã Hòa Tâm thì đã phát hiện thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Ra (ngụ Vĩnh Thọ, TP, Nha Trang, Khánh Hòa) cùng với 3 thuyền viên Huỳnh Văn Mụi (SN 1980), Võ Quang Vinh (SN 1970), Trương Dìa (SN 1975, cùng ngụ P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang sử dụng thuốc nổ trái phép đánh cá.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 30 quả mìn tự tạo đã tra kíp sẵn trọng lượng 10 kg, 140cm dây cháy chậm,16 kíp nổ, 3 cuộn dây hơi dài khoảng 70 mét/cuộn, 23 kg cá các loại và một số vật dụng khác phục vụ cho việc sử dụng thuốc nổ đánh cá trên biển.

Qua đấu tranh, chủ tàu và các thuyền viên trên tàu cũng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, đồng thời khai nhận rằng mua số thuốc nổ nói trên đem về nhà tự chế rồi đi ném xuống biển để bắt cá.

Đây là hành động cần được ngăn chặn kịp thời bởi gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường biển.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra

Bình luận (0)

Lên đầu trang