Bắt chủ quán cà phê tổ chức bán dâm

Thứ Hai, 13/04/2020 17:12  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lưu Thị Thanh (SN 1962, quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “chứa mại dâm”.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 11-4, Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch kiểm tra hành chính quán cà phê chòi không tên ở ấp Trầu, xã Phước Thiền, bắt quả tang một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong chòi số 5.

Qua đó đã tiến hành lập biên bản và thu giữ những vật chứng có liên quan, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 21 giờ 15 phút tối 11-4, H.V.T (SN 1998, quê tỉnh Cao Bằng) vào quán cà phê trên để uống cà phê. T vào chòi số 5 gọi 1 lon nước ngọt. Một lúc sau có nhân viên tên L. (SN 2000, quê tỉnh Đắk Nông) đến ngồi bắt chuyện. Tại đây T. hỏi quán có “thư giãn mát gì không” thì L. nói có rồi ra giá “từng món”.

Lưu Thị Thanh

Nếu massage kích dục thì 300.000 đồng/1 lượt, nếu quan hệ tình dục thì 400.000 đ/1 lần, thời gian là 40 phút. Sau đó T. đồng ý đưa 400.000 đồng để quan hệ tình dục với L.

Tiến hành làm việc với L. thì được biết, giữa L. và chủ quán Lưu Thị Thanh có thỏa thuận với nhau khi phục vụ tại quán. Cụ thể, nếu có khách đến mua dâm thì L. thu 400.000 đồng, L. được hưởng 200.000 đồng còn lại chia cho chủ quán.

Trước thời điểm tiếp anh T., L. đã bán dâm cho 1 khách được 400.000 đồng, số tiền này đã chia đều cho 2 bên. Đến lần thứ 2 khi đang bán dâm cho khách thì bị Công an xã Phước Thiền vào bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang