Bắt 2 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện, cướp tài sản người dân

Thứ Sáu, 06/12/2019 11:24  | Thiện Thảo

|

(CAO) Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, Cà Mau xem xét xử lý hành vi Cố ý gây thương tích.

Sáng 6-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Võ Thanh Lâm (SN 1992, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1984, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 2-12, Lâm rủ Ngọc cùng 5 học viên khác đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Cà Mau (đóng tại ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh) trốn trại. Lâm chuẩn bị hung khí tự chế mang theo; các đối tượng khác lượm cây tiến vào phía cổng chính.

Các học viên dùng hung khí tự chế trốn thoát

Phát hiện các đối tượng trên có hành vi trốn trại, các cán bộ Cơ sở đóng cửa và truy bắt. Các đối tượng chống trả quyết liệt để leo rào. 4 cán bộ trung tâm bị tấn công gây thương tích. Lâm và Ngọc vượt hàng rào. Phát hiện anh Hồ Phước Lợi (SN 1967, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) đang điều khiển xe máy qua cầu bê tông đối diện với Cơ sở cai nghiện, Lâm liền dùng hung khí tự chế khống chế anh Lợi cướp xe máy chở Ngọc tẩu thoát.

"Nhận được tin báo, Công an huyện U Minh báo cáo với Công an tỉnh xin hỗ trợ để sớm truy bắt 2 đối tượng trên. Lực lượng đón lõng Lâm. Khi bọn chúng điều khiển xe đến địa bàn xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình đã bị công an khống chế bắt Ngọc. Lâm nhanh chân bỏ trốn. Chiều 3-12, công an bắt Lâm khi đang thuê phòng trọ tại TP.Cà Mau", một cán bộ Công an huyện U Minh cho biết. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang