Bắt giam nhân viên quán bánh mì chảo đâm đồng nghiệp suýt chết

Thứ Năm, 03/11/2022 22:23  | Lê Long

|

(CAO) Cùng làm nhân viên trong một quán ăn, hai nhân viên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một thiếu niên dùng dao đâm đồng nghiệp thương tích 63%.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 2006, ngụ phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo đó, Nguyễn Quốc Hưng là nhân viên quán bánh mì chảo trên đường Tôn Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Tối 11/5, Hưng xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp cùng làm chung là N.Q.T (SN 2006, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Hưng.

Trong lúc hai bên cãi vã, Hưng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. trong đó có 1 nhát trúng ngực trái.

Kết quả giám định thương tật T. có tỷ lệ 63%.

Qúa trình xem xét hồ sơ, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hưng để điều tra về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự và thi hành Lệnh bắt để tạm giam.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang