Bắt gọn đối tượng dùng dao cướp tài sản tại cửa hàng sữa ở TPHCM

Thứ Sáu, 06/08/2021 11:30  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Vờ vào cửa hàng sữa để mua hàng, Thịnh lợi dụng lúc nhân viên sơ hở đã dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Thịnh thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 6/8, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Phú Thịnh (32 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 44 ngày 5/8, không có tiền tiêu xài, Thịnh vờ vào cửa hàng sữa trên đường Cộng Hòa, phường 13 để mua hàng. Lợi dụng lúc nhân viên tính tiền, đối tượng liền rút dao đe dọa cướp tài sản rồi tháo chạy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP, Công an quận Tân Phú, Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 triển khai lực lượng vây bắt tại các chốt kiểm soát.

Camera ghi lại cảnh Thịnh cầm dao gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 cùng ngày (hơn 5 giờ gây án) đối tượng Thịnh đã bị công an bắt giữ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1 - Phan Văn Hớn, quận 12.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoài ra Thịnh còn khai là thủ phạm thực hiện vụ cướp hơn 11 triệu đồng tại cửa hàng sữa trên đường Trường Chinh vào ngày 25/7 với thủ đoạn tương tự.

Công an quận Tân Bình khuyến cáo, đối với các cửa hàng tiện ích, chủ các cơ sở kinh doanh cần trang bị camera an ninh, hệ thống thiết bị báo động tiện lợi cho nhân viên khi có tình huống bất ngờ, khẩn cấp; bố trí ít nhất hai nhân viên bán hàng và có thêm nhân viên bảo vệ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhất là thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang