Công an Quận 5 bắt hai vụ cướp giật tài sản

Thứ Ba, 07/02/2023 18:26  | Quỳnh Hương

|

(CATP) Nhờ làm tốt công tác tuần tra lưu động trên địa bàn quận, thời gian gần đây, Tổ Trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận 5 (CAQ5) liên tiếp lập công.

Ngày 06-02-2023, CAQ5 cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị xử lý 2 đối tượng Võ Huỳnh Duy (SN 1995, ngụ P13, Q8) và Huỳnh Thanh Nhã (SN 1997 ngụ thị Trấn Phú Hòa - Phú Yên) là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn P5 và P7, Q5.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 01-02-2023, một phụ nữ tên Tuyết đang ngồi sử dụng ĐTDĐ hiệu Samsung S21 Plus trước cửa hàng số 62 Hải Thượng Lãn Ông, (P10, Q5) thì bất ngờ Duy điều khiển xe máy BS 59L3-410.53 từ phía sau vượt lên cướp giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân tri hô và kéo được đuôi xe khiến Duy ngã xuống đường.

Lúc này, Tổ tuần tra CAP đang tuần tra gần đó đã phối hợp Tổ Hình sự đặc nhiệm CAQ đang mật phục tại chân cầu Chà Và đến hỗ trợ, bắt được đối tượng cùng tang vật giao CAP10, Q5. Tại cơ quan CA, Duy thừa nhận chính mình gây ra vụ cướp giật trên. Qua xác minh, Duy có 03 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Huỳnh Thanh Nhã
Võ Huỳnh Duy
Phương tiện gây án

Lúc 17 giờ, ngày 03-02-2023, Tổ Trinh sát Hình sự đặc nhiệm CAQ5 tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo thì nghe tiếng tri hô cướp từ một phụ nữ đang đứng ven đường. Tổ tuần tra lập tức phối hợp CAP7 truy đuổi theo đối tượng.

Đến trước nhà số 109 Huỳnh Mẫn Đạt, đối tượng đã bị tổ Trinh sát Hình sự đặc nhiệm tóm gọn. Tại CAP7, Q5, đối tượng khai nhận là Huỳnh Thanh Nhã (SN 1997, ngụ thị trấn Phú Hòa - Phú Yên). Nhã thừa nhận sau khi lên 1 tuyến xe buýt, phát hiện thấy người soát vé sơ hở để ĐTDĐ trên băng ghế nên nhân cơ hội lấy trộm chiếc ĐTDD rồi xuống xe bỏ trốn. Tuy nhiên, do bị phát hiện kịp thời, Nhã không thể chạy thoát nên đành chịu tra tay vào còng số 8 của lực lượng CA.

Hiện CAQ5 đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ việc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang