Bắt kẻ giấu hơn 5kg ma túy vào thùng mì tôm vượt biên giới

Chủ Nhật, 27/06/2021 17:29  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Công an tại Quảng Trị vừa bắt đối tượng 16 tuổi vận chuyển 5kg ma túy đá loại ketamine và 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 27-6, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa bắt một đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Hồ Văn Quy (SN 2005; ngụ thôn A Quan, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng tang vật. Ảnh: Phước Trung.

Qua thực hiện đấu tranh chuyên án QT421, sau thời gian mật phục theo dõi, lúc 6 giờ ngày 26-6, Đồn BP Thuận phối hợp cùng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Đội Trinh sát Đặc nhiệm (đều thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Thuận kiểm tra đối tượng Hồ Văn Quy (SN 2005; ngụ thôn A Quan, xã Lìa, huyện Hướng Hóa) đang trên đường từ Lào về Việt Nam tại khu vực biên giới Việt – Lào (đoạn thuộc thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Khám xét hành lý Quy mang theo, lực lượng vũ trang phát hiện 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, loại ketamine và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Số hàng hóa “cái chết trắng” này được Quy giấu vào các tủi sau đó bỏ vào vỏ thùng mì tôm hảo hảo và cầm theo trên người.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật. Qua đấu tranh, bước đầu, Quy khai nhận được 1 đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Ka Túp (huyện Sê Pôn, tỉnh Sanavakhet, Lào) về xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) với tiền công 15 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang