Tên cướp vào tận nhà trọ giật điện thoại của bé trai và kéo lê trên đường

Thứ Bảy, 26/06/2021 19:58  | Minh Thư

|

(CAO) Hai tên cướp đã vào tận khu nhà trọ để giật điện thoại của bé trai đang cầm. Do em không chịu buông điện thoại, chúng kéo lê em ra đường hàng chục mét...

Chiều 26-6, Công an xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) cho biếtvề vụ đối tượng cướp giật điện thoại kéo lê bé trai bị chấn thương, hiện công an đang xuống hiện trường để xác minh làm rõ.

Tuyến giao thông này có gắn nhiều camera an ninh, khu nhà trọ cũng có trang bị camera nên việc trích xuất truy tìm đối tượng gây án sẽ chỉ trong thời gian ngắn.

Đoạn đường ấp 10, xã Lương Hòa nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, em Nguyễn Tấn Duy (8 tuổi, ngụ nhà trọ ở ấp 10, xã Lương Hòa) ngồi trước thềm sân cầm điện thoại di động để chơi trò chơi.

Lúc này, từ hướng cổng văn hóa ấp 10 có hai thanh niên đi chung xe máy từ từ chạy vào. Vừa qua khu nhà trọ, chúng phát hiện bé trai cầm điện thoại, thanh niên cầm lái liền cho xe quay lại. Dừng bên lề đường, đối tượng ngồi sau lao vào giật ĐTDĐ làm Duy té ngã. Do Duy giữ chặt điện thoại, đối tượng không lấy được nên sau khi leo lên xe, hắn tiếp tục kéo nạn nhân ra bên ngoài rồi giật mạnh. Cướp được ĐTDĐ, cả hai tăng tốc ra ĐT 830, rẽ về hướng QL1 tẩu thoát.

Phát hiện vụ cướp giật, nhiều người trong nhà trọ, người dân hai bên đường chạy ra truy đuổi nhưng đối tượng đã kịp trốn thoát. Do bị kéo lê xuống đường một đoạn, hai đầu gối Duy đều bị trầy xước. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Duy kể: "Chú đó đi tới gần là giật liền. Do không lấy được, chú nắm luôn tay con kéo đi”.

Nạn nhân bị cướp kéo lê trên đường, trầy xước nặng hai chân

Một nhân chứng cho biết, hai thanh niên đi xe máy đời cũ, che biển số, đeo khẩu trang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang