Không có tiền trả nợ, thuê ô tô tự lái đem đi cầm cố

Thứ Tư, 16/12/2020 17:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nợ nhiều tiền, nam thanh niên tại Thừa Thiên Huế thuê xe ô tô sau đó đem cầm cố. Nhiều tiệm cầm đồ từ chối cầm xe nhưng có cơ sở “vượt rào” cho đối tượng cầm xe.

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Bảo (SN 2001, ngụ tổ 5, P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Bảo (SN 2001, ngụ tổ 5, P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do túng tiền trả nợ, Bảo nghĩ đến việc thuê xe ô tô tự lái để đem đi cầm cố tài sản lấy tiền trả nợ. Bảo đến nhà anh Lê Thanh Thủy (SN 1999, ngụ tổ 7, P.Thủy Châu) thuê xe ô tô BS: 75A-091.43 trong 3 ngày với giá 2,4 triệu đồng. Bảo lái xe đưa lên TP.Huế, ghé vào 3 tiệm cầm đồ để cầm ô tô nhưng không được vì thiếu giấy tờ.

Cuối cùng, tiệm cầm đồ AC (196A Phan Bội Châu, P.Trường An, TP.Huế) đồng ý nhận cầm cố chiếc xe 75A-091.43 với giá 80 triệu đồng, tiền lãi 8 triệu đồng nên thực nhận 72 triệu đồng.

Bảo dùng 70 triệu đồng để trả nợ, còn 2 triệu đồng để tiêu xài. Đến hạn trả xe nhưng Bảo không đưa xe đến, anh Lê Thanh Thủy nhiều lần đòi nhưng Bảo trốn tránh nên trình báo cơ quan chức năng. Công an TX.Hương Thủy vào cuộc điều tra làm rõ hành vi vi phạm và bắt giữ Võ Thanh Bảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang