Bắt 'nữ quái' chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 01/11/2017 08:53  | Hà Anh

|

(CAO) Ngày 31-10-2017, Đội CSHS công an TP.Đà Lạt cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Thị Thái Oanh (SN 1978) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Oanh quê quán tại P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; đăng ký chỗ ở tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ngày 15-8-2017, Oanh sử dụng số điện thoại 0974690... của mình đặt thuê phòng tại khách sạn Nhật Vy (đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP.Đà Lạt).

Hình ảnh đối tượng do Camera ghi lại tại khách sạn Nhật Vy

Một ngày sau, Oanh đón xe từ TP.HCM lên Đà Lạt, đến nhận phòng 203 tại khách sạn Nhật Vy để ở. Nhân viên hỏi giấy tờ tùy thân, Oanh nói quên CMND ở nhà và xuất trình một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Dung (SN 1988, cư trú tại xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

Khoảng 7 giờ ngày 17-8, Oanh hỏi chị Ngọc - nhân viên khách sạn thuê xe máy để đi đám cưới bạn và được chị Ngọc đồng ý cho thuê xe máy hiệu Honda Vision, BS: 49L1-067.78. Tuy nhiên, sau khi thuê đuợc xe, Oanh tắt nguồn điện thoại, bỏ trốn khỏi khách sạn, chiếm đoạt chiếc xe này đi mất.

Chủ khách sạn sau đó làm đơn trình báo sự việc với cơ quan công an. Xác định đối tượng Oanh có hành vi chiếm đoạt tài sản, các trinh sát hình sự công an TP.Đà Lạt tiến hành truy xét đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 11 ngày tiến hành theo dõi, điều tra, xác định đối tượng đang làm việc tại một quán nhậu trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, các trinh sát đã bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Khi bị bắt, Oanh thừa nhận hành vi như nêu trên và cho biết, sau khi chiếm đoạt chiếc xe máy, Oanh chạy về TP.HCM sau đó đến tỉnh Bình Phước. Do sợ bị cơ quan công an phát hiện, Oanh lắp biển số giả và giữ chiếc xe lại để sử dụng. Tuy nhiên, mới đây, đối tượng phản cung, cho rằng, không chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ lừa đảo gần 1 tỷ đồng bằng tin nhắn trúng thưởng trên Facebook
 
Chiếc xe tang vật vụ án

Đối tượng khai lý lịch trong sạch, chưa có tiền án, tiền sự. Thực tế lại khác. Quá trình tìm hiểu lai lịch đối tượng, công an TP.Đà Lạt khá bất ngờ vì nghi phạm đã có đến... 5 tiền án về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ít nhất cho đến thời điểm tháng 12-2012.

Trước đó, vào ngày 28-12-2012, công an TP.Đông Hà, Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng Võ Thị Thái Oanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ xác định, vào ngày 20-12-2012, đối tượng sử dụng tên giả là Ngọc, mang theo con trai 2 tuổi đến TP.Đông Hà thuê nhà tại số 34 đường Lê Duẩn.

Sau đó đối tượng đến Công ty điện máy Kim Nguyên đặt mua 1 ti vi hiệu Toshiba, 1 đầu thu kỹ thuật số cùng các phụ kiện khác như ăng-ten chảo, dây cắm… với tổng trị giá 12,3 triệu đồng và yêu cầu nhân viên công ty đưa đến lắp đặt tại địa điểm thuê nhà.

Khi nhân viên mang hàng đến và đề nghị lắp đặt, Oanh tìm mọi lý do để trì hoãn việc thanh toán, đồng thời tạo lòng tin với nhân viên rồi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên trong quá trình tẩu tán tài sản, đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Trung tá Hồ Hải Dương – Đội trưởng Đội CSHS công an TP.Đà Lạt cho biết, Oanh thuộc diện đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của nghi can, đề nghị liên hệ với công an TP.Đà Lạt để được giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang