Đâm chết đồng nghiệp vì không chia tiền bo

Thứ Ba, 31/10/2017 10:58  | T.Mạnh

|

(CAO) Thấy bạn làm chung không chia tiền bo của khách mà còn bị đánh, nam bảo vệ quê Đồng Tháp ôm hận trong lòng và mang dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Khải (SN 2001, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Thanh Hữu, SN 1994, quê Nghệ An.

Khải và Hữu là nhân viên của quán sườn nướng nằm trên đường song hành xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM.

Ngày 26-10, Khải hỏi Hữu tại sao lấy hết tiền bo mà không chia cho mình. Hữu nói rằng khách bo ai thì người đó lấy. Sau đó, cả hai xảy ra cự cãi, giằng co và Hữu dùng tay đánh vào đầu Khải.

Bực tức, Khải bỏ về trước dù chưa hết ca làm việc.

Trên đường đi về, Khải nảy sinh ý định dùng dao đâm cho Hữu bị thương để khỏi làm việc. Ghé tiệm game chơi đến rạng sáng ngày 27-10, Khải đi bộ trở lại quán sườn nướng.

Chui vào khu vực bếp, Khải lấy con dao nhọn tiến đến nơi Hữu ngủ rồi đâm mạnh vào vùng ngực bên trái của nạn nhân.

Bị đâm, Hữu ngồi bật dậy hô “cướp, cướp” thì bị Khải dùng tay trái kẹp cổ rồi dùng dao đâm một nhát vào vùng mặt bên trái của nạn nhân.

Gây án xong, Khải cởi áo bảo vệ dính máu vứt ở bãi đất trống rồi về công ty ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, nữ nhân viên của quán trên đến làm việc và phát hiện Hữu tử vong nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.2 nhanh chóng xác định Khải là hung thủ nên tiến hành bắt khẩn cấp. Bước đầu, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang