Bắt gã phân phối ma tuý tinh ranh, thu 800 viên thuốc lắc

Thứ Tư, 27/01/2021 09:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Quá trình điều tra, mật phục, lực lượng Công an tại Đà Nẵng khống chế đối tượng vận chuyển 800 viên ma túy tổng hợp trước khi đối tượng tẩu tán.

Ngày 27-1, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (CSMT) Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng có hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” và đang củng cố hồ sơ để xử lý; tiếp tục xác minh những đối tượng liên quan.

Trần Cảnh Hiệp (SN 1996; ngụ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng CSMT phát hiện 1 đối tượng tên Hiệp có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế và thời gian, thường tụ tập ăn chơi tại các quán karaoke, quán bar, nhà hàng với những đối tượng hình sự cộm cán, kết giao rộng rãi trong xã hội.

Hiệp rất tinh vi, ma mãnh. Đối tượng từng bị xử lý hành chính về hành vi “Sử dụng ma túy” và khi chuyển qua hoạt động mua bán ma túy, đối tượng rất tinh quái. Hiệp thường xuyên thay đổi chổ ở, địa bàn hoạt động, chỉ bán sỉ cho người quen chứ không bán lẻ, luôn cảnh giác cao độ. Mỗi lần giao dịch, Hiệp thuê ôtô để di chuyển cũng gây khó khăn cho công tác tiếp cận, bám sát…

Sau khi các trinh sát đề xuất, lãnh đạo Phòng CSMT đồng ý cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, sớm ngăn chặn đường dây ma túy lớn. Ban chuyên án làm rõ, đối tượng là Trần Cảnh Hiệp (SN 1996; ngụ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Mọi hành tung của hắn đều trong tầm ngắm của các trinh sát. Ngày 23-1, Công an phát hiện Hiệp cùng một đối tượng thuê ôtô đi về hướng hầm Hải Vân để nhận ma túy nên âm thầm bám theo, chốt chặn nhiều hướng. Đến 20 giờ 30 ngày 25-1, các tổ công tác ập đến chặn đầu chiếc ô tô, khống chế đối tượng tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê).

Tang vật trong vụ án.

Hiệp tìm cách tẩu tán, gây khó khăn cho các trinh sát nhưng bị khống chế ngay lập tức. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 800 viên ma túy tổng hợp màu xanh (dạng thuốc lắc), 2 điện thoại di động, một số tiền mặt, các giấy tờ liên quan…

Qua đấu tranh và Hiệp khai nhận, đã nhiều lần đặt mua ma túy từ một số đối tượng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số tỉnh ở Bắc miền Trung đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Tiếp tục đấu tranh, Công an làm rõ thêm 2 đối tượng khác liên quan trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang