Bị bắt quả tang mua bán heroin, nữ giáo viên đề nghị hối lộ 1 tỷ đồng

Thứ Hai, 11/11/2019 16:28

|

(CAO) Thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên các tuyến cao tốc; ngày 8/11/2019, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, Đội TTKSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên tuyến với số lượng lớn.

Theo đó, vào hồi 19 giờ 45 ngày 8/11, tổ công tác của Đội 2 gồm 4 đồng chí do Đại úy Trần Việt Phương làm Tổ trưởng, hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên. Đến Km 68+400 hướng Thái Nguyên đi Hà Nội, thuộc địa phận phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, tổ công tác phát hiện xe ô tô nhãn hiệu: Mazda 3 màu đỏ BS: 30E-932.35 đang dừng đỗ trên làn dừng xe khẩn cấp.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 1 đối tượng nữ ngồi ghế lái, 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) ngồi ghế sau đang giao những cọc nghi là tiền và một số bánh hình chữ nhật màu trắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn mua, bán trái phép chất ma túy.

Cùng lúc đó, đối tượng nữ ngồi ghế sau bất ngờ mở cửa xe ô tô phía sau bên phải bỏ chạy, được khoảng 5 mét thì bị tổ công tác giữ lại và kịp thời giữ được 2 người còn lại đang ngồi trong xe. Tổ công tác đã đưa các đối tượng, tang vật và phương tiện về Công an phường Tân Long, TP.Thái Nguyên để làm rõ.

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong vụ án

Tại đây, các đối tượng khai nhận người phụ nữ bỏ chạy là Nguyễn Thúy Hằng (SN 1968; trú tổ 17, phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hai đối tượng còn lại là: Lò Thị Thanh Tâm (SN 1979, trú tại bản Cốc Lắc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); giáo viên trường tiểu học Chiềng Hắc và Hoàng Văn Hồng (SN 1978, trú tại bản Cốc Lắc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); cán bộ quản lý thiết bị trường tiểu học Chiềng Hắc.

Tại thời kiểm tra, tổ công tác phát hiện 5 bánh chất bột nghi là heroin và một túi nilon chứa nhiều cọc tiền.

Bản thân đối tượng Hằng và Hồng đã tự giác khai nhận đang cất giấu ma túy, tiền liên quan đến việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong xe ô tô với số lượng 5 bánh ma túy và khoảng 960 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng còn đề nghị hối lộ tổ công tác, để được bỏ qua, toàn bộ số tiền trên xe, khoảng 1 tỷ VNĐ hoặc cần thêm bao nhiêu tiền nữa sẽ bảo người nhà thu xếp mang đến; còn số heroin thì xin lại và mong bỏ qua vụ việc, song tổ công tác đã từ chối đề nghị của các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Đội 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang