Vụ giết người cướp tài sản để cưới vợ: Khen thưởng lực lượng phá án

Thứ Hai, 11/11/2019 16:16

|

(CAO) Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân gồm: Trung tá Lê Văn Phương, Trung tá Võ Đức Hiền, Trung tá Võ Thanh Kiệt, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An; Thiếu tá Nguyễn Ân Tình, Công an huyện Thủ Thừa; Trung tá Huỳnh Thanh Hiền, Thượng tá Lê Hoàng Anh, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án “giết người, cướp tài sản” tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trao khen thưởng

Trước đó, ngày 19-4-2019, người thân của chị Trần Thị Thu Nga (SN 1975, ngụ ấp An Hòa , xã Bình An, Thủ Thừa, Long An) phát hiện chị tử vong trong nhà.

Trong lúc người thân chuẩn bị làm đám tang thì phát hiện cửa tủ gỗ phía trước phòng ngủ chị Nga bị hư hỏng hai chốt khóa, trên trần la phông nhà dưới có dấu đột nhập nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thủ Thừa, Phòng Kỹ thuật hình sự xuống ngay hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra tại hiện trường và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện Bùi Thanh Tân (tự Ròm, SN 1992, ngụ ấp Vàm Kinh, xã Bình An, Thủ Thừa, Long An) xuất hiện quanh khu vực hiện trường tại thời điểm trước khi vụ án xảy ra.

Trước đây, Tân làm công cho nhà máy xay lúa đối diện nhà nạn nhân, sau khi nghỉ việc tại nhà máy xay lúa, Tân không có nghề nghiệp ổn định, đang kẹt tiền để chuẩn bị cưới vợ. Đồng thời, trên người đối tượng có nhiều dấu vết bất thường.

Đối tượng Tân tại cơ quan Công an

Từ những thông tin trên, Ban chuyên án quyết định mời đối tượng Tân về Công an huyện Thủ Thừa để làm việc. Với những chứng cứ, vật chứng, dấu vết mà Ban chuyên án thu được, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh với đối tượng đến 01 giờ ngày 21/4/2019, Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tân khai nhận, do ngày 21/4/2019, gia đình Tân và gia đình bạn gái ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An sẽ tổ chức lễ ra mắt để cả hai nên duyên. Nhưng Tân không có tiền để tổ chức tiệc và mua vàng tặng vợ như đã hứa.

Biết chị Nga sống một mình, thường đi vắng, nhà nạn nhân có kinh doanh thức ăn gia súc, gạo và làm chủ hụi. Từ đó, Tân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nạn nhân. Nhà chị Nga đối diện với nhà máy xay lúa trước đây Tân đã từng làm công. Cách đây 1 năm, đối tượng này từng đến nhà chị Nga đóng la phông, đi dây điện tại nhà sau của nạn nhân.

Khoảng 14 giờ, ngày 19/4/2019, Tân đi bộ đến trước nhà nạn nhân để quan sát, phát hiện nhà đóng cửa nên Tân chui vào nhà kho bên cạnh rồi leo lên mái nhà sau của nạn nhân để chui vào trong nhà. Sau khi đã đột nhập vào bên trong thì chị Nga về đến nhà, bị phát hiện nên Tân dùng tay xiết cổ nạn nhân từ phía sau cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau đó, Tân đi lên nhà trên, đến tủ gỗ trước phòng ngủ giật bung ổ khóa lấy 12,8 triệu đồng, thoát ra ngoài theo đường bờ ruộng về nhà cách đó khoảng 800m.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tân cùng vợ sắp cưới đến tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức mua 1 dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ; 1 dây vòng đeo tay vàng 24k, trọng lượng 1,2 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 24k, trọng lượng 1 chỉ; hai nhẫn cưới vàng 18k, trọng lượng 0,6 chỉ/chiếc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ toàn bộ số vàng trên. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa, VKSND tỉnh Long An củng cố chứng cứ, khởi tố bị can về hành vi giết ngườicướp tài sản đối với tên Tân.

Nhằm khích lệ, động viên tinh thần tích cực điều tra, bắt nhanh tên giết người, cướp tài sản, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang