Vụ Quân "xa lộ" bị chém hội đồng tử vong: Khen thưởng các đơn vị phá án

Thứ Sáu, 08/11/2019 16:36  | Huệ Trinh

|

(CAO) Chiều nay (8-11), UBND TPHCM và CATP đã tổ chức khen thưởng các đơn vị nhanh chóng khám phá vụ án mạng xảy ra tại quận Thủ Đức khiến 1 người tử vong.

Tại buổi khen thưởng, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự 100 triệu đồng, Công an quận Thủ Đức 50 triệu đồng, Trung tâm An ninh hàng không 50 triệu đồng.

Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao thưởng cho các đơn vị

Nội dung vụ án, lúc 22 giờ 35 ngày 4-11, ông Mai Văn Quân (có biệt danh là Quân “khùng” hay Quân “xa lộ”, SN 1965, ngụ P. Linh Trung, Q.Thủ Đức) cùng 5 người bạn đến hát karaoke tại nhà hàng karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử (P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức). Đến khoảng 23 giờ 10 ông Quân ra về thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 người dùng hung khí chém gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ đi, ông Quân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đến sáng 5-11 thì tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ CATP bước đầu đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ P.Linh Tây, Q.Thủ Đức).

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc mâu thuẫn mua bán căn nhà hàng chục tỷ đồng giữa hai người. Sau đó hai người này mỗi bên đều nhờ người giải quyết, trong đó 1 người nhờ ông Quân. Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra vụ chém hội đồng khiến ông Quân tử vong.

Hiện Công an đang khẩn trương triệu tập, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang