Dùng hai dao sát hại "tình địch" ngay tại nhà mình

Thứ Năm, 19/04/2018 10:20  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Về nhà thì nghe tiếng của vợ và bạn nói chuyện sau kệ tủ ti vi thuộc khu vực phòng ngủ của gia đình, Sơn đi ra sau bếp lấy 2 con dao (1 con dao đầu lưỡi bằng, 1 con dao đầu lưỡi nhọn) rồi đứng chặn cửa sau...

Sáng 19-4, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Sơn (SN 1969, trú Phú Hiệp, Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên, hiện trú Ninh Tịnh, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội "giết người". Buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 210 triệu đồng.

Bị cáo Lê Ngọc Sơn

Theo cáo trạng, Sơn và Ngô Thanh Tú (SN 1973) cùng góp vốn nuôi thủy sản tại thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, TX Ninh Hòa, đến cuối năm 2015 do làm ăn thua lỗ nên Sơn và Tú không còn nuôi chung hải sản.

Khoảng 23 giờ ngày 28-9-2017, trên đường Sơn đi bộ từ nhà ra đìa nuôi hải sản thuộc thôn Ninh Tịnh, thì Sơn thấy xe máy của Tú dựng gần nhà của Sơn. Do nghi ngờ Tú có quan hệ tình cảm với vợ của mình là Trương Thị Phượng (SN 1975), nên Sơn quay về lại nhà.

Khi về đến nhà thì Sơn đi cửa sau vào nhà thì nghe tiếng của Phượng và Tú nói chuyện sau kệ tủ ti vi thuộc khu vực phòng ngủ của gia đình Sơn. Lúc này, Sơn đi ra sau bếp lấy 2 con dao (1 con dao đầu lưỡi bằng, 1 con dao đầu lưỡi nhọn) rồi đứng chặn cửa sau và hô: “Bọn mày đứng yên, để tao kêu anh chị mày đến cho biết”.

Khi nghe tiếng hô thì Tú từ phía trong nhà chạy ra cửa sau thì bị Sơn dùng tay phải cầm dao lưỡi bằng chém vào đầu Tú nên Tú đưa tay lên đỡ làm mũi dao trúng vào đầu Tú. Sơn tiếp tục dùng tay trái cầm dao lưỡi nhọn đâm vào ngực trái cuả Tú làm gãy lưỡi dao rơi tại hiện trường còn cán dao Sơn ném ra sau vườn nhà Sơn.

Sau đó, Sơn mang con dao lưỡi bằng leo qua tường nhà bà Nguyễn Thị Ất chôn dưới chuồng gà của nhà bà Ất và bỏ trốn, còn Tú sau khi bị đâm thì tử vong tại chỗ. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 29-9-2017, Sơn đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Ghen tuông, anh em ruột thành kẻ giết người
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang