Kế hoạch công phu của tên cướp bị "bể" phút chót

Thứ Tư, 18/04/2018 11:50  | Hồng Nam

|

(CAO) Thấy người đi đường đeo sợi dây chuyền vàng, Thoại nảy sinh ý định cướp để bán lấy tiền tiêu xài nên chạy xe máy bám theo sau để giật, nhưng lúc giật dây chuyền thì đối tượng ngã và bị bắt giao Công an.

Ngày 18-4 TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Thoại (SN 1987, HKTT khóm 2, phường 5, TP.Vĩnh Long, tạm trú xã Long Phước, huyện Long Hồ) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6-12-2017, Thoại điều khiển xe máy đến khu vực bến xe Vĩnh Long (phường 8, TP.Vĩnh Long) để uống nước. Thoại nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy anh Trương Tấn Cường (SN 1986, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) có đeo một sợi dây chuyền vàng to trị giá trên 10 triệu đồng và đang có biểu hiện say xỉn nên Thoại đã nảy sinh ý định cướp sợi dây chuyền của anh Cường.

Một lúc sau thấy anh Cường tính tiền nước rồi thuê “xe ôm” đi nên Thoại cũng chạy xe máy theo sau để tìm nơi vắng vẻ ra tay. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày “xe ôm” thả anh Cường xuống ven đường thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Thấy vậy, Thoại điều khiển xe máy chạy vụt qua và dùng tay giật sợi dây chuyền vàng của anh Cường, do cú giật mạnh làm xe mất lái khiến Thoại té và bị anh Cường hô hoán cùng người dân bắt giữ giao Công an.

Thoại tại toà 

Tại cơ quan Công an Thoại ngoan cố không thừa nhận hành vi của mình và có thái độ không hợp tác với cán bộ điều tra. Nhưng với các bằng chứng và nhân chứng cụ thể, cuối cùng Thoại đã cúi đầu nhận tội.

Được biết, Thoại cũng có bề dày tiền án, tiền sự. Như đã từng bị đưa vào cơ sở cải tạo 2 lần về cùng hành vi gây rối trật tự nơi công cộng; năm 2009 bị TAND TP.Vĩnh Long tuyên phạt 16 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2017 bị Công an TP.Vĩnh Long xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Hoàng Thoại 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang