Bị truy đuổi, tên trộm xe trèo lên ngọn cây cố thủ

Thứ Ba, 09/04/2019 21:43  | H.Chuyên

|

(CAO) Chiều 9/4, Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Tú (32 tuổi, ngụ thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi "Trộm cắp xe máy".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, chị Lê Thị Huyền (34 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy hiệu Vison BS: 93B1 – 220.01 đi làm công nhân tại khu công nghiệp Đồng Xoài 2 (thuộc xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).

Khi đến cổng khu công nghiệp, chị Huyền dựng xe ở lề đường và vào mua đồ ăn sáng. Cùng lúc đó, đối tượng Đinh Thanh Tú thấy xe máy của chị Huyền vẫn còn để chìa khóa trên xe, Tú đã nhanh chóng trộm xe, nổ máy bỏ chạy. Phát hiện xe bị kẻ gian lấy trộm, chị Huyền truy hô "cướp", rồi đuổi theo.

Ảnh minh họa

Lúc này anh Mai Đăng Công đang bán hàng ăn sáng cho công nhân cách hướng bỏ chạy của Tú khoảng 20 mét, nghe tiếng truy hô của chị Huyền, liền lấy xe máy đuổi theo. Bị người dân truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến khu vực tượng đài thành phố Đồng Xoài, Tú bị ép ngã nên quăng xe bỏ chạy bộ.

Khi chạy vào trong khuôn viên tượng đài, thấy khó có thể thoát thân nên Tú trèo lên ngọn cây xanh lớn cao khoảng 5 mét cố thủ trên cây hơn 30 phút. Khi lực lượng Công an thành phố Đồng Xoài có mặt tại hiện trường đã khống chế Tú, đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai nhận là đối tượng nghiện ma túy đá, Tú đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sáng cùng ngày, nghi can này chở vợ đi làm ở khu công nghiệp Đồng Xoài 2.

Sau khi vợ đã vào công ty làm, Tú đi bộ lòng vòng ngoài đường, khi phát hiện xe máy của chị Huyền dựng bên lề đường nên đã nhanh tay trộm xe của bị hại nhưng bị người dân truy đuổi bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đồng Xoài mở rộng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang