Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ người đàn ông bị bắn chết ở TP.HCM

Thứ Ba, 10/01/2017 12:21

|

(CAO) Do có yếu tố nước ngoài nên Bộ Công an cử điều tra viên vào phối hợp với Công an TP.HCM để truy bắt sát thủ gây án.

Liên quan đến vụ án ông Mai Chí Thiện (SN 1972, quê Cần Thơ) bị bắn chết tại nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ (P.4, Q.11, TP.HCM) vào chiều ngày 8-1, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh và có những nhận dạng ban đầu về hung thủ và xe gắn máy.

Hiện trường vụ án cho thấy, ông Thiện tử vong trong tư thế nằm sấp ở cửa ra vào phòng khách. Nạn nhân bị dính đạn ở đầu, ngực và bả vai trái. Công an thu giữ 5 vỏ đạn của ít nhất 2 loại súng quân dụng khác nhau.

Kiểm tra 3 ĐTDĐ trên người ông Thiện, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có liên lạc với 1 đầu số điện thoại Campuchia. Ngoài ra, tại phòng riêng của ông Thiện có một số giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án và có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên Bộ Công an vào cuộc phối hợp với Công an TP.HCM điều tra.

Nghi án người đàn ông bị bắn chết ngay tại nhà ở Sài Gòn
 

Được biết, ông Thiện đang sống cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim P. (SN 1977) và hai con nhỏ ở ngôi nhà trên. Vợ chồng ông Thiện buôn bán mặt hành đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre từ nhiều năm qua. Thời điểm ông Thiện bị bắn, bà P. có mặt nhưng quá hoảng sợ nên không thể la hét hay cầu cứu.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM nhận định, vụ án nghiêng về dùng súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân chứ không phải giết người cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang