Buộc thôi việc can phạm giết người 'hô biến' lý lịch thành giáo viên

Thứ Hai, 15/06/2015 10:42  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Thầy giáo thể dục Phan Văn Đức (SN 1986, ngụ xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập), Trường THCS Phước An (huyện Hớn Quản) từng là nghi phạm giết người khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, Công an Online có đăng tải bài: “Sau bài: Can phạm giết người “hô biến” lý lịch thành giáo viên”.

Theo đó, thầy giáo thể dục Phan Văn Đức (SN 1986, ngụ xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập), Trường THCS Phước An (huyện Hớn Quản) từng là nghi phạm giết người đang chờ tòa án xét xử.

Phan Văn Đức tại cơ quan điều tra

Ngày 14-6-2015, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Phước cho biết đã có công văn gửi Phòng GD-ĐT huyện Hớn Quản về việc “Xử lý viên chức vi phạm pháp luật” đối với ông Phan Văn Đức.

Theo công văn, căn cứ vào các quy định về dự tuyển viên chức, ông Đức bị buộc thôi việc và phải bồi thường lại những gì đã nhận trong khoảng thời gian làm giáo viên.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang