(CATP) Thời gian gần đây, đánh vào tâm lý tìm kiếm việc làm trên mạng với mức thu nhập hấp dẫn, trước cám dỗ “làm giàu không khó” nhiều người khi tham gia kiếm tiền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo...
MẠO DANH CÔNG TY GOOGLE ĐỂ LỪA ĐẢO
Ngày 21/6, anh N.V.T (SN 1973, ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhận được một cuộc gọi điện thoại từ người lạ giới thiệu đang làm ở bộ phận tuyển dụng của Công ty Google, chi nhánh tại Việt Nam (có trụ sở nước ngoài), chuyên bình chọn sao cho các điểm du lịch, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên Google Map. Hiện công ty đang cần tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, điều kiện được tuyển chỉ yêu cầu cộng tác viên làm việc online, sử dụng smartphone có ứng dụng Google Map. Nghe anh T. ưng thuận, một người khác xưng là điều phối viên của công ty G. liên lạc, hướng dẫn tham gia thực hiện nhiệm vụ bình chọn.
Ban đầu công ty phân anh T. ở nhóm sơ cấp phải thực hiện 4 nhiệm vụ bình chọn cho 4 điểm du lịch rồi chụp màn hình gửi lên nhóm chat sẽ được chuyển tiền hoa hồng vào tài khoản. Anh T. tham gia chơi cho biết, thử xem cách bình chọn có dẫn đến đường link độc hại không, nhưng khi sử dụng các ứng dụng trong điện thoại Google Map đã được xác minh nên yên tâm. Việc kiếm tiền rất dễ dàng, chỉ cần click sao là có hoa hồng, do Công ty Google chuyển đến tài khoản...
Khi đã mất cảnh giác là lúc anh T. được đối tượng đưa vào nhóm Telegram để đến vòng tiếp theo. Theo lời các đối tượng thì đây là giai đoạn 2 cao cấp hơn, ở cấp này vẫn công việc cũ, nhưng đối tượng bắt buộc anh T. phải nộp tiền cho một lần bình chọn với giá tăng dần từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Nhằm khuyến khích, anh T. được thông báo sẽ được trả lương 9 triệu đồng/1 tháng (tính theo số ngày tham gia, mỗi ngày là 300 ngàn đồng) và khi tham gia bình chọn xong chương trình ở 3 cấp còn lại sẽ được công ty hoàn trả lại tiền đầy đủ.
Đến khi anh T. đã thực hiện xong nhiệm vụ ở cấp độ 4 là cấp độ cuối cùng thì anh đã chuyển khoản cho đối tượng 500 triệu đồng. Anh T. háo hức chờ nhận lại tiền của mình cùng tiền hoa hồng công ty chi trả. Thế nhưng chẳng những không nhận được tiền, thay vào đó đối tượng dẫn dụ anh nếu muốn nhận lại số tiền trên phải nâng cấp lên thẻ Vip, đồng nghĩa với việc phải chuyển khoản thêm hàng trăm triệu đồng. Sau khi anh T. chuyển khoản, đối tượng ngụy biện nhiều lý do như phải đóng tiền thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng... đến khi chuyển hết tiền trong tài khoản (2,8 tỷ đồng) thì nạn nhân mới biết bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Nạn nhân trình báo sự việc
CÁM DỖ “LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ”
Ngày 20/5/2025, chị V.T.N (SN 1995, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đến cơ quan Công an trình báo bị các đối tượng lừa đảo hơn 100 triệu đồng. Đầu tháng 5, chị N. lên mạng truy cập vào đường link quảng cáo tìm việc làm của một hội nhóm tuyển dụng thì được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại. Qua hôm sau, một phụ nữ điện thoại cho chị N, xưng là trưởng phòng nhân sự của Ngân hàng S, thông báo cho chị biết đã nhận được hồ sơ và yêu cầu chị tạo địa chỉ kết bạn Zalo để được phỏng vấn.
Sau đó, chị N. được đưa vào nhóm phỏng vấn sơ tuyển, nhóm này gửi cho chị các lệnh để thực hiện, mỗi lần thực hiện lệnh chị N. phải chuyển tiền vào tài khoản mà nhóm yêu cầu. Sau mỗi giai đoạn làm nhiệm vụ, chị N. được các đối tượng trả tiền hoa hồng (100.000 - 150.000 đồng) vào trong tài khoản mà các đối tượng tạo cho. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, trong một tuần chị N. nhiều lần nạp tiền cho các đối tượng, với tổng số tiền lên đến 123 triệu đồng. Lúc này, trong tài khoản mà các đối tượng cung cấp cho N. thể hiện số tiền gốc lẫn lãi là 466 triệu đồng. Ngày 09/5, các đối tượng đưa ra nhiệm vụ cuối cùng để chị N. rút được số tiền này là phải nạp thêm 195 triệu đồng. Do không còn tiền để chuyển nên chị N. bị các đối tượng kích ra khỏi nhóm. Đến lúc này chị N. mới biết bị lừa.
Thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi. Người dùng chỉ cần bất cẩn sẽ bị mắc bẫy lừa đảo của đối tượng. Công ty Google cũng khuyến cáo người dân cẩn trọng với những trang Fanpage, hoặc Website giả mạo, đề xuất công việc hấp dẫn mà không cần năng lực, nhất là những công việc liên quan đến đầu tư, chuyển tiền đồng thời cần lưu ý nhà tuyển dụng hợp pháp không bao giờ yêu cầu nạp tiền để làm nhiệm vụ hoặc sử dụng tài khoản cá nhân vào việc kinh doanh.
Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước cám dỗ “làm giàu không khó” khi tham gia kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội. Khi làm cộng tác viên cho bất kỳ công ty nào thì phải đến công ty gặp trực tiếp người tuyển dụng ký hợp đồng, kiểm tra thông tin về công việc, hình thức trả lương, hoa hồng. Người dân cần cảnh giác với các công việc cần phải bỏ tiền để đầu tư, chuyển khoản tiền trước, không cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng... cho người lạ, không truy cập, đăng nhập vào các đường link, ứng dụng lạ khi chưa rõ thông tin. Nếu nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi lừa đảo.