Cảnh báo trào lưu khoe quê quán mới tiềm ẩn nhiều rủi ro

Thứ Năm, 03/07/2025 09:52  | Tiêu Ngọc

|

(CATP) Ngay khi các địa phương hoàn tất sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều người khoe lên mạng xã hội thông tin VNeID đã thay đổi quê quán mới. Tuy nhiên, thú vui này tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân và dễ trở thành "con mồi" của các đối tượng lừa đảo.

Từ ngày 01/07, người dân có thể vào ứng dụng VNeID để xem chi tiết về địa chỉ, quê quán mới sau khi sáp nhập. Thay vì hiển thị thông tin theo cấu trúc xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố như cũ, địa chỉ được chỉnh sửa theo quy chuẩn mới. Sáng 01/07, ứng dụng VNeID cũng có bản cập nhật phần mềm trên thiết bị di động để bổ sung thông tin và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dùng. Chứng kiến sự thay đổi này, nhiều người vô tư chụp màn hình ứng dụng VNeID để khoe lên Facebook thông tin quê quán mới sau sáp nhập.

Đơn cử, tài khoản D.H.M đăng lên Facebook cá nhân: "Ngủ đêm tới sáng dậy tự nhiên thành người Điện Bàn, TP.Đà Nẵng", kèm theo đó là hình ảnh chụp căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID. Anh Tr.V.M (ngụ xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Hôm qua đến giờ tôi rất háo hức vì thấy thông tin về quê quán của mình đã được cập nhật từ tỉnh Quảng Nam sang TP.Đà Nẵng. Ban đầu, tôi cũng vội chụp ảnh màn hình rồi đăng lên mạng xã hội. Mặc dù đã che số căn cước nhưng sau vài giờ tôi thấy bài đăng lên có nhiều thông tin cá nhân quá, nhiều người cũng cảnh báo không nên làm như vậy nên xóa bài".

Không nên khoe quê quán mới trên mạng xã hội

Thực tế, việc chia sẻ thông tin VNeID tràn lan lên mạng xã hội những ngày này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Thói quen "khoe" giấy tờ cá nhân, mã vé, sao kê ngân hàng... vốn đã phổ biến nhiều năm qua trên mạng xã hội. Với việc VNeID ngày càng được tích hợp sâu vào đời sống số của công dân, hình ảnh ứng dụng này trở thành mục tiêu mới cho những kẻ có ý đồ xấu. Trào lưu đăng ảnh cập nhật địa chỉ sau sáp nhập địa giới càng khiến nguy cơ lộ lọt thông tin tăng cao. Đặc biệt, trong thời đại dữ liệu số trở thành tài sản có giá trị, việc để lộ thông tin cá nhân chẳng khác gì "tự mở cửa" cho kẻ gian vào nhà. Không ít vụ lừa đảo hiện nay khởi nguồn từ việc nạn nhân bị khai thác thông tin cá nhân công khai trên Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo các chuyên gia An ninh mạng, việc người dùng hào hứng chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội sau khi được cập nhật về nơi thường trú mới theo địa giới hành chính mới có thể tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Với sự phát triển của công nghệ nhận diện hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống có thể tự động phân tích ảnh và thu thập thông tin từ hình ảnh, từ đó có được thông tin về địa chỉ, thậm chí cả số căn cước của người dùng nếu không che kỹ. Các dữ liệu này có thể được sử dụng để xây dựng hồ sơ cá nhân, phục vụ cho việc giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hoặc mạo danh làm các giấy tờ giả.

Chuyên gia An ninh mạng khuyến cáo, tuyệt đối không đăng ảnh căn cước, bằng lái, thẻ ngân hàng... lên mạng. Hãy che kỹ các thông tin như số căn cước, địa chỉ, mã QR... Đồng thời, nên kiểm tra kỹ các quyền riêng tư khi đăng bài và luôn cảnh giác với các liên hệ bất thường sau khi thông tin bị lộ. Nếu muốn "khoe quê hương mới" sau sáp nhập, hãy chia sẻ thông tin một cách khéo léo. Ví dụ: chụp ảnh biển tên địa phương, ảnh sinh hoạt cộng đồng hoặc đơn giản là cập nhật trạng thái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang