Giả danh nhân viên chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp để lừa đảo

Thứ Hai, 23/06/2025 06:55  | Minh Thư

|

(CATP) Thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo mới hết sức tinh vi, nhắm vào những người dân có nhu cầu làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Các đối tượng đã mạo danh nhân viên chuyển phát bưu điện để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua hình thức công nghệ cao.

Theo Công an Long An, lợi dụng quy trình trả kết quả lý lịch tư pháp qua đường bưu điện, các đối tượng tội phạm đã giả danh là nhân viên giao hồ sơ để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, sau khi nắm được thông tin công dân đang chờ nhận hồ sơ lý lịch tư pháp, các đối tượng chủ động liên hệ qua điện thoại, tự xưng là người của đơn vị chuyển phát, thông báo rằng "đã chuyển nhầm tài khoản vận chuyển" hoặc có "trục trặc trong việc giao hồ sơ”. Sau đó, chúng yêu cầu công dân hủy việc nhận hồ sơ tại nhà để tiến hành "đăng ký lại".

Từ bước này, kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản. Đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn dân kết bạn qua Zalo, rồi chuyển qua ứng dụng Messenger để "hỗ trợ thủ tục mới". Khi đã tạo được lòng tin, chúng gửi một đường dẫn, yêu cầu nạn nhân bấm vào để "điền lại thông tin đăng ký nhận hồ sơ”. Đường dẫn này thực chất là một trang web giả mạo có giao diện gần giống các trang dịch vụ công, yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân quan trọng như: họ tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, số thẻ...

Sau khi nạn nhân hoàn tất các bước nhập liệu trên, một mã OTP từ ngân hàng được gửi về điện thoại cá nhân, đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã này. Tin rằng đây là thao tác xác thực từ hệ thống chính thức, nạn nhân vô tư cung cấp mã OTP theo yêu cầu của "nhân viên hỗ trợ". Chỉ trong vài phút sau, đối tượng đã truy cập và chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đây là thủ đoạn lừa đảo có tính chất mới, tinh vi... bởi nó nhắm vào nhóm người dân có nhu cầu thật nhưng lại bị khai thác bởi các đối tượng công nghệ cao. Đáng chú ý, thủ đoạn này dễ đánh vào tâm lý cả tin, lo ngại chậm trễ hoặc sai sót trong quá trình làm hồ sơ của người dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Long An khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác và ghi nhớ những nội dung quan trọng sau:

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Dù người đó có tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên chuyển phát... người dân tuyệt đối không nên tin tưởng khi chưa kiểm chứng.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai (ảnh minh họa)

Không truy cập vào các liên kết, mã QR hoặc hình ảnh lạ yêu cầu khai báo thông tin, đặc biệt khi được gửi qua Zalo, Facebook Messenger hoặc tin nhắn SMS. Những đường dẫn này có thể dẫn đến các trang web giả mạo được thiết kế tinh vi, phục vụ mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Khi có nhu cầu làm hồ sơ lý lịch tư pháp hoặc nhận kết quả, người dân chỉ liên hệ và làm việc trực tiếp với các kênh chính thống như cơ quan Công an, Bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn từ những cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An (điện thoại: 02723.989.848) để được tiếp nhận, xác minh, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm pháp và xử lý các đối tượng theo qui định pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị người dân nên thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chủ động phòng tránh; đồng thời chia sẻ cảnh báo này đến người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang