(CATP) Đầu tháng 6/2025, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Lê Tấn Tài (36 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) do phía Myanmar trục xuất về nước vì liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và xuất cảnh trái phép.
Theo điều tra, do có nhu cầu tìm việc làm, Tài lên Facebook tìm kiếm và được một tài khoản lôi kéo, hướng dẫn làm việc ở Thái Lan. Chi phí đi lại do công ty chi trả, lương tháng gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, vừa qua Thái Lan, Tài tiếp tục bị đưa sang Myanmar và cùng nhiều nạn nhân khác bị ép vào một cơ sở do người nước ngoài điều hành, chuyên tổ chức lừa đảo người dân Việt Nam qua mạng. Tài cho biết: "Họ bắt tôi thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân, hình ảnh trên các tài khoản Facebook giả, sau đó chuyển cho tổ trưởng để những bộ phận khác tiếp tục thực hiện các bước lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước".
Tương tự, Lê Quang Đạo (26 tuổi, ngụ xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) từ mối quan hệ quen biết thông qua Facebook, người này đã lên máy bay sang Thái Lan. Không như cam kết lương 20 triệu đồng/tháng, Đạo bị đưa sang biên giới Myanmar. Cùng làm việc với Đạo có trên 200 người Việt Nam thực hiện việc lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Khi lực lượng chức năng Myanmar phát hiện, Tài bị bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Công an làm việc với một thanh niên từ Myanmar trở về
Nạn nhân cho biết: "Không như cam kết việc làm, tôi bị ép vào một cơ sở do người nước ngoài điều hành, chuyên tổ chức lừa đảo qua mạng. Tôi cùng nhiều người khác bị giám sát chặt, làm việc dưới áp lực cao và thường xuyên bị đe dọa, hành hung nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Muốn được thả về, tôi phải nộp hàng trăm triệu đồng gọi là phí đền bù hợp đồng".
Theo các nạn nhân, thủ đoạn của các nhóm lừa đảo, bán người là dụ dỗ họ từ nhiều tỉnh, thành đi làm việc tại Thái Lan với mức lương cao khoảng 1.000USD/tháng. Nhưng khi đến nơi, các nạn nhân bị đưa sang Myanmar và bị bán vào các khu vực giáp ranh Tam Giác Vàng, nơi hoạt động của các tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Tại đây, nạn nhân bị ép ký hợp đồng lao động, bị thu hộ chiếu, giám sát nghiêm ngặt và buộc phải làm việc trên máy tính từ 12 - 17 giờ/ngày. Mỗi người được phát một máy tính, 2 điện thoại và nhiều tài liệu hướng dẫn lừa đảo. Những ai không hoàn thành "chỉ tiêu" sẽ bị đánh đập, đe dọa.

Nhiều người bị trục xuất về nước
Hiện nay, ngoài khu vực Campuchia thì khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan vẫn còn 100.000 người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh tuyên truyền thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là sử dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng phổ biến như: Facebook, Zalo, Tiktok... để dụ dỗ những người trẻ không có công việc làm ổn định với chiêu bài "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh bằng hộ chiếu. Thế nhưng thực tế vẫn còn nhiều người mắc bẫy.
Thượng tá Ngô Văn Đức (Phó Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh) khuyến cáo: "Người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, đặc biệt từ người lạ hoặc không rõ danh tính; không cung cấp giấy tờ cá nhân lên mạng, việc ra nước ngoài làm việc cần thông qua các công ty, tổ chức được nhà nước cấp phép và bảo hộ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ".