Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Q.Thủ Đức: Bắt giữ nhiều tên tội phạm trên đường tuần tra

Thứ Tư, 16/03/2016 13:30  | Song Ngân

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, Ban chỉ huy Công an Q. Thủ Đức đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với công an các phường tăng cường tuần tra khép kín địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã khám phá, bắt giữ hàng loạt băng nhóm tội phạm.

Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 12-3, Nguyễn Thành Tâm (SN 1996, ngụ phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM) và Trần Thế Anh (SN 1992, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thế Anh sử dụng chiếc xe máy hiệu Honda Vision mang BS: 59X2-801.47 chở đồng bọn đến phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tìm “mồi”.

Phát hiện một phòng trọ ở đường 48, khu phố 6 có treo ổ khóa nhưng không bóp lại, Thế Anh đứng bên ngoài cảnh giới cho Tâm đột nhập lấy trộm xe Wave BS: 55P2-3595, 1 máy tính xách tay hiệu Asus và 1 điện thoại di động hiệu Nokia mang về quận Bình Thạnh bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ hình ảnh ghi được trên camera an ninh của một nhà dân gần đó, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Tâm và Thế Anh, thu hồi toàn bộ tang vật.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 9-3, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận tuần tra khu vực cầu vượt Linh Xuân phát hiện hai đối tượng chở nhau trên xe máy hiệu Exciter BS: 59X1-518.93 có dấu hiệu nghi vấn liền tiến hành kiểm tra. Bất ngờ một đối tượng nhảy xuống xe chạy bộ tẩu thoát. Trinh sát kịp giữ Đỗ Hoàng Duy (SN 1994, ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng phương tiện.

Qua đấu tranh, Duy khai đồng bọn vừa trốn thoát tên Long, là bạn mới quen. Hỏi về nguồn gốc chiếc xe đang sử dụng thì đối tượng khai mua của một người bạn 20 triệu đồng. Tiến hành xác minh được biết, chiếc xe có biển số thật là 61E1-371.08 do Công an tỉnh Bình Dương cấp. Biển số trên xe do Duy nhặt được gắn vào để làm phương tiện đi lại. Duy từng có 2 tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản. Hiện Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ trái qua: Đỗ Hoàng Duy, Nguyễn Thành Tâm, Trần Thế Anh - Ảnh: Song Ngân 

Cũng qua công tác phối hợp tuần tra, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ hơn 10 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho khổ chủ. Một số đối tượng từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương vận chuyển xe máy trộm cắp xuống TPHCM tiêu thụ, khi ngang qua địa bàn quận Thủ Đức phần lớn bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện.

Điển hình, sáng 24-2-2016, trong lúc tuần tra với Công an phường Linh Chiểu, trinh sát phát hiện hai đối tượng Huỳnh Phúc Huy (SN 1990) và Lê Ngọc Thiện (SN 1988, cùng quê Phú Yên) điều khiển xe máy hiệu Yamaha, nhưng không xuất trình được giấy tờ xe. Tạm giữ xe để xác minh điều tra, cơ quan chức năng xác định BS: 62H7-9881 được cấp cho xe của anh Nguyễn Hồng Đăng (SN 1984, ngụ tỉnh Long An), còn số khung, số máy là xe của anh Dương Văn Định (SN 1965, ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Chiếc xe bị mất trộm vào ngày 18-1-2016 tại phường 8, TP.Tuy Hòa. Điều này cho thấy, sau khi lấy trộm xe, các đối tượng đã lấy biển số khác lắp vào để sử dụng. Từ diễn biến trên, Huỳnh Phúc Huy và Lê Ngọc Thiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang