TP.HCM: Bắt ông trùm buôn 10,3kg ma túy đá xuyên Việt

Thứ Tư, 16/03/2016 07:22  | Kim Phát

|

(CAO) Ông trùm đường dây ma túy đá cất giấu ma túy ở nhiều nơi, kể cả nhà vệ sinh, đã sa lưới khi đàn em mang 0,5kg ma túy đá giao cho mối.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây ma túy cực lớn, thu giữ hơn 10,3kg ma túy đá cùng 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Đây là đường dây ma túy do ông trùm Phan Anh Tuấn (SN 1977) đến từ Hà Nội cầm đầu.

Theo đó, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47)-Công an TP.HCM đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Phan Anh Tuấn (SN 1977, quê Hà Nội), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1994, bạn gái Tuấn), Lê Viết Cường (SN 1973, ngụ Hà Nội), Nguyễn Diệu Linh (SN 1992, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thanh Cường (SN 1972, ngụ Phú Yên), Nguyễn Minh Tùng (SN 1977, ngụ Hà Nội) và Phạm Trung Nghĩa (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra 2 tội: "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo đó, tối 10-3, tại giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa (quận Tân Bình), Phòng PC47 và lực lượng CSGT đã ra hiệu dừng xe ô tô do Nghĩa đang điều khiển. Kiểm tra xe, công an phát hiện chỗ Lê Viết Cường ngồi thì phát hiện 2 khẩu súng bằng kim loại và 479 gram ma túy đá. Từ lời khai này, lực lượng trinh sát đã khám xét nhà ông trùm Phan Anh Tuấn và thu giữ gần 10kg ma túy đá đựng trong nhiều gói ni lông.

Tiếp đến, công an khám xét và bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại do có liên quan đến đường dây này.

Tuấn khai bắt đầu mua bán ma túy từ cuối năm 2015 và đầu mối là một đối tượng tên Huyền sống ở Hà Nội. Tháng 2-2016, Tuấn mua của Huyền 5kg ma túy đá giá 1,5 tỉ đồng và yêu cầu Huyền giao hàng tại TP.HCM. Tuy nhiên, Tuấn khai rằng do ma túy kém chất lượng nên kêu Huyền đổi lại, Huyền đồng ý.

Sau đó, Huyền giao cho Tuấn 5kg ma túy đá nhưng chưa lấy 5kg ma túy đá “kém chất lượng” đã giao trước đó. Ngày 10-3, Tuấn ra lệnh cho đàn em giao 0,5kg ma túy đá cho Viết Cường thì bị công an bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang