Cảnh sát nổ súng bắt gọn hai tên cướp manh động

Thứ Sáu, 29/05/2015 14:00  | Thiên Long

|

(CAO) Bị công an truy đuổi, hai tên cướp tăng ga lái xe tháo chạy và liên tục có những hành vi chống đối. Trước sự manh động của hai tên cướp, Công an Q.Bình Thạnh đã phải nổ hai phát súng mới khống chế được đối tượng.

Sáng nay (29-5), Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Mẫu (SN 1980, ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Khoảng 9 giờ ngày 28-5, Mẫu chở Hoàng chạy xe Exiter BS: 59L1-265.19 đi tìm "con mồi" để cướp giật. Đến đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh), bọn chúng phát hiện có hai phụ nữ đeo giỏ xách màu đen nghi có chứa nhiều tài sản có giá trị nên quyết định ra tay. Mẫu phóng xe lên áp sát để Hoàng ngồi sau giật phăng chiếc túi xách rồi lái xe bỏ chạy.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Đội CSTT (CS113), Công an Q.Bình Thạnh trên đường làm nhiệm vụ phát hiện ra sự việc nên phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị công an truy đuổi, hai tên cướp rú ga tăng tốc chạy lạng lách qua nhiều tuyến đường hòng bỏ trốn.

Hai đối tượng Mẫu và Hoàng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Khi đến công trình xây dựng Metro Bến Thành - Suối Tiên, hai tên cướp vứt túi xách vừa cướp được vào bụi cây nhằm tẩu tán tang vật rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy nhưng hành động của chúng không thoát khỏi cặp mắt theo dõi của các trinh sát đang bám theo.

Đến trước hẻm 104 Võ Duy Ninh (P.22, Q.Bình Thạnh), các trinh sát đuổi kịp được hai đối tượng vừa gây án. Bọn chúng tỏ ra rất manh động khi liên tục chống đối, cố tình đạp vào xe lực lượng công an đang truy đuổi. Trước sự manh động của hai tên cướp, cảnh sát 113 buộc lòng phải nổ hai phát súng vào xe mới khống chế được chúng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Tuy nhiên, do người bị hại trong vụ cướp chưa đến cơ quan công an trình báo khiến cho công tác xử lý hai tên cướp gặp nhiều khó khăn.

Công an Q.Bình Thạnh yêu cầu ai là nạn nhân của hai tên cướp này xin liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Bình Thạnh theo địa chỉ số 20 Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, điện thoại 083.8412122, gặp điều tra viên Lư Duy Ngọc để được giải quyết.

Bình luận (4)

@Thắng: Hai tên cướp này thừa nhận đi cướp rồi thì bỏ tù chứ việc gì phải thả. Nếu cứ bắt cướp rồi thả thì có mà loạn à?

Lưu - Thứ Sáu, 29/05/2015, 17:17 Trả lời | Thích

Nếu không tìm ra bị hại thì chúng lại được thả ra và tiếp tục đi cướp.

Thắng - Thứ Sáu, 29/05/2015, 15:45 Trả lời | Thích

Nhìn mặt hai thằng này cũng sáng sủa vậy mà đi ăn cướp. Giờ thì chuẩn bị mà ăn cơm tù nha con.

thanh thuy - Thứ Sáu, 29/05/2015, 15:44 Trả lời | Thích

Nhìn mặt hai thằng này chắc lại là dân xì ke rồi. Đói thuốc quá làm liều đây mà.

Bình - Thứ Sáu, 29/05/2015, 14:57 Trả lời | Thích
Lên đầu trang