Bình Dương:

Cặp đôi 7x chuyên tổ chức sản xuất bằng cấp giả để trục lợi

Thứ Năm, 03/09/2015 14:54  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Hai đối tượng chuyên tổ chức sản xuất bằng cấp giả và các loại giấy tờ khám sức khỏe với quy trình khép kín. Đã có hàng trăm loại bằng được hai đối tượng bán trót lọt cho khách hàng có nhu cầu, thu về lợi nhuận lớn.

Chiều 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an T.X Dĩ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Lũ (SN 1970) và Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1978, cùng ngụ phường An Bình, TX. Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 30-8, các Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào một căn nhà thuộc khu phố Nội Hóa 1 (phường An Bình).

Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng đã thu giữ được các vật chứng gồm: 1 bộ máy vi tính, 1 máy rửa hình, 1 máy ép nhựa, 1 máy scan hình, 32 mộc tên các cá nhân, tổ chức, 7 bộ hồ sơ phục vụ việc làm giả bằng cấp, công chứng giả và 24 bộ hồ sơ xin việc làm giả, giấy khám sức khỏe giả.

Qua khai thác nhanh, cặp đôi này bước đầu khai nhận đã làm giả nhiều hồ sơ xin việc làm với giá 150.000 đồng/hồ sơ, giấy khám sức khỏe với giá 30.000đ/giấy và nhiều bằng cấp giả với giá 900.000 đồng/bằng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang