Cặp đôi chạy xe máy chở 5kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam

Thứ Hai, 05/08/2019 11:01

|

(CAO) Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Mai Thanh Phong (SN 1980) và Trương Văn Bé Chính (SN 1981, cùng ngụ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), về hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 1/8, tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành) phát hiện hai đối tượng Mai Thanh Phong và Trương Văn Bé Chính đang điều khiển xe máy BS: 60Y4-3820 lưu thông từ hướng huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về TP.Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm, liền tổ chức kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 bịch nghi ma túy đá, có trọng lượng khoảng 5kg được cất giấu dưới yên xe và trong bình xăng xe. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt quả tang hai đối tượng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ.

Mai Thanh Phong
Trương Văn Bé Chính
5 kg ma túy đá tang vật

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, theo thỏa thuận từ trước, khoảng 16 giờ ngày 1/8, Trương Văn Bé Chính và Mai Thanh Phong sang Campuchia, tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để nhận vận chuyển 5kg ma túy đá được ngụy trang sẵn trong xe máy 60Y4-3820 từ một đối tượng (chưa rõ họ tên) đang sống ở tỉnh Svayrieng (Vương quốc Campuchia) với giá công vận chuyển là 100 triệu đồng.

Sau khi nhận số ma túy đá từ đối tượng trên, Chính điều khiển xe máy 60Y4-3820 chở theo Phong chạy về Việt Nam để giao số ma túy như đã thỏa thuận. Khi đi đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ người cùng tang vật.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang