Bí thư xã sát hại cháu rồi dựng hiện trường giả, nợ nần nhiều

Thứ Hai, 11/05/2020 11:23

|

(CAO) Có thông tin Minh ham làm ăn, mua nhiều đất đai, nợ nần hàng chục tỷ đồng. Bị thúc ép nợ nên hắn gây tội ác kiểu "ve sầu thoát xác" để trốn tránh nợ.

Đỗ Ngọc Minh (SN 1971, tên tuổi trên các giấy tờ mua bảo hiểm; tên thường gọi là Đỗ Văn Minh, SN 1972), Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng, được cho là có dự mưu sát hại cháu vợ Trần Nho Vương từ trước.

Nạn nhân là cháu họ bên vợ của Minh, gọi vợ chồng Minh bằng dì - dượng. Nghi vấn ban đầu của Cơ quan chức năng, hung thủ lên kế hoạch sát hại nạn nhân vì cả hai mục đích: trốn nợ và âm mưu trục lợi bảo hiểm.

Động cơ chính là gì, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, đấu tranh làm rõ.

Thông tin được biết, Minh dùng búa sát hại cháu vợ từ chiều 3-5, ở trong vườn rẫy của hung thủ tại xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

Khoảg 3h sáng hôm sau, hung thủ đưa xác nạn nhân ra xe ô tô, phóng hoả, tạo hiện trường giả phi tang tội ác. Ban đầu hắn có ý định đẩy xác nạn nhân xuống vực, nhưng lo sợ bị phát hiện, nhận dạng nên phóng hoả, "hi sinh" chiếc xe ô tô để được thanh toán bảo hiểm.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Minh lúc mới bị Công an bắt

Có thông tin, Minh ham làm ăn, mua nhiều đất đai, nợ nần hàng chục tỷ đồng. Gần đây bị thúc ép nợ, nhận cọc bán đất nhưng không được giá nên hắn gây tội ác kiểu "ve sầu thoát xác" để trốn tránh nợ, và người cháu vợ bị hắn thế mạng.

Nạn nhân Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) tính tình hiền lành, chăm chỉ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình anh Vương cũng mua mảnh đất gần rẫy của can phạm tại Đắk Nông.

Sau khi báo Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc, nhiều người quen, bạn học bàng hoàng, sốc, không ngờ Minh gây tội ác. Mọi người đánh giá Minh hiền lành, "chơi được"; hôm nay, nhiều ý kiến phản hồi cho biết, Minh có dấu hiệu "đa nhân cách". Vợ chồng Minh từng làm thủ tục ly dị, sau đó quay lại với nhau. Người vợ khi biết tin chồng làm việc ác với cháu, hiện đổ bệnh nằm viện.

Dư luận tại địa phương bất bình trước hành vi tội ác của hung thủ. Nhiều người dân yêu cầu trả lại tiền phúng viếng khi gia đình làm đám tang cho Minh để chuyển qua phúng viếng nạn nhân Vương.

Hình ảnh Minh do camera tại nhà nghỉ ở tỉnh Bình Phước - nơi hắn lẩn trốn, ghi lại được

Minh bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông bắt lúc 8 giờ ngày 10-5, khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại tỉnh Bình phước.

Sau khi gây án với nạn nhân, dựng hiện trường giả, Minh dùng xe máy chạy đến Bình phước lẩn trốn. Chính chiếc xe này đã lọt vào "tầm ngắm" của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông, "tố" đường đi, nước bước của hắn.

Được biết, nhiều ngày qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đến làm việc tại nhiều tỉnh thành, truy dấu vết hung thủ; đặc biệt là sự phối hợp với Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng để từng bước làm sáng tỏ vụ án, trong thời gian ngắn.

Vụ án sớm được làm rõ đã giải toả dư luận. Do trước đó, có nhiều thông tin trái chiều. Thậm chí, anh Vương bị tiếng oan do cả Minh và anh Vương cùng "mất tích".

Sáng nay, lúc 10h, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông do Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người, tạo hiện trường giả, do can phạm Minh là hung thủ gây án.

Như Báo Công an TP.Hồ Chí Minh đã thông tin, khoảng 7h sáng ngày 4-5-2020, người dân xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long - Đắk Nông phát hiện chiếc xe ô tô bán tải bị cháy trơ khung trên quốc lộ 28, bên trong có một thi thể bị cháy biến dạng nên báo cơ quan Công an.

Các đơn vị chức năng thuộc huyện Đắk G'Long và Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân.

Gia đình làm đám tang cho Minh do tưởng rằng xác chết trong ô tô chính là Minh

Người nhà, UBND xã Liên Hà xác định chủ nhân chiếc xe là Minh nên đã liên lạc nhiều lần vào số điện thoại cá nhân ông ta nhưng không được. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu ADN tử thi... gửi Bộ Công an giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Minh đã tháo đồng hồ và chùm chìa khoá gia đình, chìa khoá xe ô tô đều cắm trên xe để tạo hiện trường giả nạn nhân là hắn. Hành vi gây tội ác của đối tượng dù tinh vi, xảo quyệt cũng sớm bị Công an lật tẩy.

Hiện trường vụ cháy xe hung thủ tạo ra để thực hiện mưu kế "ve sầu thoát xác" nhưng bất thành

Bình luận (0)

Lên đầu trang