Chém anh ruột trọng thương vì không muốn nghe giải thích lòng vòng

Thứ Tư, 30/03/2022 15:30

|

(CAO) Đến chốt phòng chống dịch gặp anh ruột (đồng thời cũng là Công an ấp) để đòi tiền trợ cấp Covid-19, tại đây đối tượng đã dùng dao chém anh chỉ vì không muốn nghe... giải thích lòng vòng.

Chiều 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “giết người” đối với bị cáo Lê Hoàng Em (SN 1988, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành).

Theo cáo trạng, vào chiều 13-9-2021, sau chầu nhậu, Hoàng Em điều khiển xe máy đến Cầu Gò Đất (thuộc ấp Gò Đất, xã Bình An). Tại đây, đối tượng gặp anh ruột là Lê Hiền Lương (Công an ấp Gò Đất) cùng với 2 người khác đang trực chốt kiểm soát phòng dịch và kiếm cớ gây sự. Hoàng Em đòi tiền trợ cấp dịch bệnh Covid-19 một cách vô lý nên hai anh em xảy ra cự cãi.

Bi cáo tại tòa

Anh Lương cố giải thích cho em trai hiểu nhưng Hoàng Em không chịu, cho rằng anh giải thích lòng vòng nên bỏ đi. Không ngờ, đối tượng quay về nhà lấy 1 con dao đến chém anh Lương nhưng được những người có mặt can ngăn kịp thời.

Tưởng yên chuyện, nhưng Hoàng Em lại tiếp tục lấy thêm một con dao khác quay lại bất ngờ chém vào đầu anh Lương gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà bị cáo gây ra cho người anh ruột là 37%.

Xét thấy hành vi côn đồ của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Hoàng Em 7 năm tù về tội giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang