Từ 2 vỏ đạn tại hiện trường, Công an điều tra ra kho súng đạn “khủng”

Thứ Hai, 05/07/2021 16:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nghe tiếng súng chát chúa, Dân phòng và Công an đi kiểm tra thì phát hiện 2 vỏ đạn lăn lóc trên đường. Từ đây, Công an điều tra ra đường dây mua bán, chế tạo súng, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Vi Cảnh (32 tuổi; ngụ P.Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Đỗ Thái Trang (40 tuổi; ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Kho súng đạn được tìm thấy sau khi dân phòng phát hiện 2 vỏ đạn trên đường.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7-5, anh Đinh Văn Trường - Công an viên thôn Đông Khương 2 (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) và Đội dân phòng thôn Đông Khương 2 nghe một số tiếng nổ lạ giống như tiếng súng nhưng không xác định được địa điểm cụ thể.

Lực lượng Công an xã và Đội dân phòng kiểm tra, truy vết trên các tuyến đường, địa điểm nghi vấn. Đến 23 giờ cùng ngày, Dân phòng phát hiện 2 vỏ đạn bằng đồng trên mặt đường bê tông trước cổng nhà trọ do Phạm Vi Cảnh đang thuê trọ.

Kiểm tra nhà trọ, Công an phát hiện 1 súng AK, 3 súng ngắn, 140 viên đạn AK, nhiều bộ phận khác của súng đã tháo rời: báng súng AK, lò xo, bệ khóa nòng, áp lót tay, đầu đạn; máy cắt, máy mài kim loại.

Đối tượng và tang vật bị tạm giữ và vụ việc chuyển đến cấp trên. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt thêm Đỗ Thái Trang. Khám xét nơi ở của Trang, Công an thu giữ thêm nhiều đạn và đầu đạn.

Các đối tượng khai nhận, đã mua các bộ phận riêng lẻ của súng rồi chế tạo, lắp ráp sau đó rao qua mạng xã hội facebook để bán cho các đối tượng khác sử dụng và đã tiêu thụ trót lọt 6 khẩu súng ngắn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa tặng Giấy khen cho anh Đinh Văn Trường - Công an viên thôn Đông Khương 2 và tập thể Đội dân phòng thôn Đông Khương 2 về thành tích xuất sắc trong việc phát hiện vụ việc, góp công triệt phá nhóm buôn bán súng quân dụng qua mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang