Đà Lạt: Bắt đối tượng hành hung Phó chủ tịch phường

Chủ Nhật, 04/07/2021 16:13

|

(CAO) Khi bị tạm giữ phương tiện san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng một số đối tượng đã cản trở, ngăn chặn và có hành vi xúc phạm, đe dọa, hành hung các thành viên đoàn kiểm tra.

Đối tượng vi phạm tại cơ quan công an

Ngày 4/7, nguồn tin từ Công an TP.Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hoàng (43 tuổi, quê quán TP.Biên Hòa, Đồng Nai; hiện đang ở phường 6 - TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trưa 2/7, lực lượng chức năng của UBND phường 4, Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt và BQL rừng Lâm Viên phối hợp kiểm tra tin báo của người dân về trường hợp san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại lô b, khoảnh 4, Tiểu khu 157A (thuộc địa bàn phường 4), khu vực cạnh vườn của ông Chế Quan Quý (47 tuổi).

Đoàn kiểm tra phát hiện ông Bùi Văn Tiến (35 tuổi, quê Hòa Bình) đang sử dụng máy cày san ủi, lấn chiếm 90m2 đất lâm nghiệp trái phép. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng tác động, đưa phương tiện ra khỏi hiện trường, ông Tiến nói đã được ông Quý thuê san ủi. Sau đó, ông Tiến bỏ đi.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Cường (lái xe của UBND phường 4) và ông Lê Văn Chung.

Khi đoàn kiểm tra đưa phương tiện vi phạm rời khỏi hiện trường, Nguyễn Ngọc Hoàng (người thuê đất của ông Quý) cầm tuýp sắt dài khoảng 1m cản trở, xúc phạm, đe dọa, hành hung các thành viên trong đoàn.

Ảnh cắt từ clip

Phát hiện ông Cường dùng điện thoại di động quay lại sự việc, Hoàng dùng tay gạt điện thoại rơi xuống đất khiến màn hình bị bể. Khi ông Nguyễn Thành Luân (Phó chủ tịch UBND phường 4) đến ngăn cản, ôm lấy Hoàng thì Hoàng dùng tay trái đấm vào mặt ông Luân. Sau đó Hoàng rượt đuổi anh Bùi Bá Phúc (29 tuổi, cán bộ địa chính phường 4) và chửi bới, ngăn cản không cho đoàn kiểm tra tạm giữ xe máy cày.

Lực lượng chức năng đã điện thoại Công an phường 4 và Công an TP. Đà Lạt hỗ trợ. Xác định Hoàng có hành vi cả trở, chống người thi hành công vụ, cơ quan Công an đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, bước đầu Hoàng khai nhận hành vi vi phạm.

Công an TP.Đà Lạt đã quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời cho gia đình bảo lãnh Chế Quan Quý và Bùi Văn Tiến để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp này theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang