Hai thanh niên đem 17kg ma túy từ Quảng Trị vào TPHCM tiêu thụ

Thứ Bảy, 03/07/2021 17:57  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng và các tỉnh miền Trung vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ 17kg ma túy tổng hợp từ Quảng Trị vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 3-7, Đại tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (gọi tắt là Đoàn 2, đóng tại Đà Nẵng) - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP – Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng BĐBP các tỉnh, thành gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 17kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Hải Thuyền và 17kg ma túy

Trước đó, thực hiện đấu tranh chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn 2 phối hợp với lực lượng BĐBP các tỉnh, thành ở miền Trung lúc 18 giờ 30 ngày 2-7 bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Tín (SN 1998; ngụ xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) tàng trữ trái phép chất ma túy trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc khu vực trước UBND xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Tang vật thu giữ được là 7kg tinh thể màu trắng, được định là nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, từ lời khai của đối tượng, mở rộng điều tra, lúc 6 giờ 50 ngày 3-7, lực lượng BĐBP bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Thuyền (SN 1993; ngụ xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) tàng trữ 10 gói (nặn 10kg) tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy tổng hợp.

Nguyễn Hải Thuyền và Nguyễn Thành Tín khai nhận, đang trên đường vận chuyển ma túy tổng hợp từ Quảng Trị vào miền Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đoàn 2 tiếp tục phối hợp với BĐBP các tỉnh miền Trung mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Hải Thuyền và Nguyễn Thành Tín về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thành Tín và tang vật.
10kg ma túy do Nguyễn Hải Thuyền vận chuyển.
7kg ma túy do Nguyễn Thành Tín vận chuyển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang