Phá đường dây buôn 237 kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Thứ Hai, 14/09/2020 15:57

|

(CAO) Ngày 14-9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thông tin về việc chuyên án, bắt 10 đối tượng cùng tang vật hơn 237kg ma túy các loại.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa nước ta diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi.

Cụ thể, hồi 19 giờ ngày 8-9, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng tang vật là 98 kg ma túy tổng hợp, được cất giấu trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị.

Qua đấu tranh, Hà khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên bằng ô tô cho một đối tượng người Lào ở thủ đô Viên Chăn về Việt Nam giao cho các đối tượng ở TP.HCM tiêu thụ.

Ma túy cất giấu tinh vi trong các bức tượng gỗ

Mở rộng điều tra vụ án, 12 giờ ngày 10-9 tại TP.HCM, Đoàn đặc nhiệm 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 19 bánh heroin; 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại.

Cùng ngày, tại khu vực biên giới Hà Tĩnh, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối, tang vật thu 110 kg ma túy tổng hợp dạng đá cũng được cất giấu tinh vi trong 6 pho tượng gỗ.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã bắt giữ 10 đối tượng, thu hơn 237 kg ma túy các loại; 260 triệu đồng và các tang vật liên quan khác…

Được biết, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã chủ trì phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy, bắt giữ 701 vụ, với gần 1.200 đối tượng, thu giữ hơn 2,8 tấn ma túy các loại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang