Nữ giám đốc ở Sài Gòn bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Thứ Hai, 14/09/2020 11:11  | Thanh Huyền

|

(CATP) Nguyễn Thúy Nga (SN 1973, ngụ Q2, TPHCM) là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ An Việt Phúc (địa chỉ tại P15Q.Tân Bình). Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều người nên Nga nảy ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch thương mại Thời Gian Vàng (gọi tắt là Công ty Thời Gian Vàng, địa chỉ tại phường Nguyễn Thái Bình, Q1) do bà Trương Thị Mỹ Linh làm giám đốc.

Nga vờ thuê máy tính xách tay để sử dụng, nhưng thực chất đem đi cầm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Từ ngày 15 đến 23-4-2013, Nga ký 6 hợp đồng thuê 57 máy tính xách tay (trị giá 631 triệu đồng) của Công ty Thời Gian Vàng trong 2 ngày. Sau khi nhận tài sản, Nga đem cầm tại tiệm cầm đồ Linh Anh (P14Q.Gò Vấp) do ông Nguyễn Tiến Dũng làm quản lý.

Đến hẹn tất toán hợp đồng, nhưng Công ty Thời Gian Vàng không thấy Nga đem trả tài sản nên tìm mọi cách liên lạc, nhưng điện thoại của Nga luôn ngoài vùng phủ sóng. Đại diện bên cho thuê đến công ty tìm gặp thì Nga trốn biệt tăm. Biết đã sập bẫy lừa, bà Linh đến CAQ Tân Bình tố cáo sự việc. Qua tìm hiểu, biết được nơi Nga cầm cố tài sản nên CAQ Tân Bình đến tiệm cầm đồ Linh Anh thu hồi được 20 máy tính xách tay. Vụ việc sau đó được CAQ Tân Bình bàn giao cho CAQ1 điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 26-4-2014, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra lệnh bắt khẩn cấp Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy chưa đủ cơ sở xử lý hình sự nên cơ quan điều tra ra quyết định trả tự do đối với Nga. Tiến hành điều tra, thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ khác, ngày 23-12-2014, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nga. Tuy nhiên, Nga đã bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Để che dấu thân phận, Nga thay tên, đổi họ là Thân Thị An (SN 1978, quê Bắc Giang), lưu trú tại căn nhà trên đường Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q2), mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Lắm mưu nhiều kế, tưởng sẽ qua mặt được cơ quan công an, nào ngờ hành tung của Nga cũng sớm lộ diện.

Ngày 7-9-2020, Nga bị CAQ Bình Tân phát hiện, lập biên bản bắt người bị truy nã và bàn giao cho Cơ quan CSĐT CAQ1 xử lý. Làm việc với cán bộ điều tra, Nga đã thừa nhận việc sử dụng tên giả và thừa nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang