TP.HCM:

Chồng giả nhân viên điện lực đâm chết vợ cũ

Chủ Nhật, 10/05/2015 17:49  | 

|

(CAO) Chiều nay (10-5), cơ quan CSĐT Công an Q.8 cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Xuân Linh (SN 1981, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “giết người”.

Bị vợ đâm vì... ngáy to

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Linh đóng giả nhân viên điện lực đến nhà vợ cũ là chị Phạm Ngọc Dung (SN 1981, ngụ số 110 đường 715 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8).

Khi chị Dung ra mở cửa thì Linh xông vào đề nghị được đón con về nhà chơi. Chị Dung không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Linh dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào cổ, khiến chị Linh gục xuống nền nhà.

Căn nhà có cổng màu vàng nơi vừa xảy ra án mạng

Lúc này, người dân xung quanh phát hiện nên tri hô và cùng công an phường ập vào bắt giữ Linh ngay tại hiện trường. Sau đó, chị Dung được người dân đưa đến Bệnh viên nhân dân 115 (Q.10) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi bị bắt Linh tỏ ra rất bình thản, không có chút gì hoang mang trước tội ác tày đình mà mình vừa gây ra.

Được biết, Linh và chị Dung kết hôn năm 2006 và có chung một con trai được 6 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 2013 cả hai đã ra tòa li dị. Sau khi li hôn, cả hai mẹ con chị Dung sống tại căn nhà trên, còn Linh chuyển về sống ở Q.10.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Long

Bình luận (0)

Lên đầu trang