Chủ quán cùng con bạc đều dính “thẻ đỏ” vì cá độ

Thứ Bảy, 09/07/2016 00:22  | Huệ Trinh

|

(CAO) Trận Bồ Đào Nha gặp Xứ Weles gần kết thúc vào lúc 3 giờ 20 ngày 7-7-2016, thì Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) Phòng CSHS phối hợp với công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào quán cà phê Tigol ở đường D13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, bắt quả tang tại đây có 41 đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Tang vật tịch thu gồm 16.550.000 đồng, 5 cùi giấy ghi phơi và nhiều dụng cụ dùng cho việc cá độ bóng đá qua mạng internet. Khám xét trong người các đối tượng, đơn vị thu thêm 53.000.000 đồng, 27 tờ phơi ghi cá độ bóng đá, 24 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 17 xe máy các loại.

Chủ quán cà phê Tigol là Phan Anh Tú (SN 1990, ngụ Q.Tân Phú) thuê mặt bằng để kinh doanh quán nước từ nhiều tháng trước. Cách nay hơn một tháng, khi cả thế giới ngày, đêm háo hức dõi theo từng đường lăn của trái bóng trên sân cỏ nước Pháp trong mùa Euro 2016 thì khách đến quán nước của Tú cũng có chiều hướng gia tăng. Để giữ chân “thượng đế” và tăng thêm thu nhập, Tú quyết định lấy tài khoản cá độ bóng đá qua mạng có 1200 điểm (tương đương 24.000.000 đồng) của đối tượng tên Tuấn để các con bạc mạng tham gia cá độ.

Phan Anh Tú cùng đồng bọn, cũng là giúp việc trong quán cafe

Theo thỏa thuận giữa Tuấn và chủ quán thì khi nào các con bạc đặt cược hết số điểm trong tài khoản hiện có thì Tuấn sẽ tiếp tục nhập thêm số điểm tương đương để duy trì hoạt động. Hàng tuần, Tuấn sẽ đến quán gặp Tú để tính toán và chung chi tiền thắng thua. Sau một thời gian ngắn tổ chức cho khách uống cà phê, xem bóng đá có tham gia cá độ, thấy mỗi tuần cũng thu về nguồn lợi nhuận từ 7 đến 10 triệu nên chủ quán khá tích cực hợp tác.

Phan Anh Tú

Để có người phụ việc ghi phơi, nhận tiền và chung chi tiền thắng cho con bạc, Tú thuê Hồ Việt Thanh (SN 1989, quê Đồng Nai) đến làm với thù lao 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, Lê Văn Kiệt (SN 1990, ngụ Long An) cũng được chủ quán bao ăn ở trong nhà, trả lương từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng để làm nhiệm vụ giữ xe.

Hiện vụ việc đã được Công an quận Tân Phú tiếp nhận điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang