​Công an Quận 2:

Chặt đứt nhiều 'đại lý' mua bán ma tuý liên quận

Thứ Sáu, 08/07/2016 06:46  | Huệ Trinh

|

Ngày 7-7-2016, Công an quận 2 cho biết vừa triệt phá thành công năm “đại lý” bán lẻ ma túy liên quận, bắt và xử lý 21 đối tượng, thu lượng lớn ma túy các loại, 2 súng, 11 xe máy, 38 điện thoại di động và gần 150 triệu đồng…

Chuyên án này do trung tá Trần Văn Hiếu- Trưởng công an quận là Trưởng ban, trực tiếp chỉ huy và Đội Cảnh sát điều tra tội về ma túy (CSĐTTP về MT) là đơn vị chủ công phá án.

Đối tượng đầu tiên sa lưới là Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1996, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi), bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho một con nghiện ở đường 19, phường Thạnh Mỹ Lợi vào lúc 18 giờ 30 ngày 23-6-2016.

Các đối tượng mua bán ma túy bị bắt.

Tang vật tịch thu gồm 2 gói ma túy đá có trọng lượng 4,8452 gram. Qua đấu tranh, Nhật khai mua ma túy của vợ chồng Phan Bảo Anh (SN 1994), Trần Thị Thu Hương (SN 1996, cùng ngụ KP4, P.An Phú, Q2). Lúc 21 giờ cùng ngày, Đội CSĐTTP về MT thực hiện lệnh khám xét nhà và bắt khẩn cấp đối với Anh và Hương, thu giữ 2 gói ma túy có trọng lượng 9.035 gram, 2 xe máy, 2 ĐTDĐ và một số dụng cụ dùng phân lẻ ma túy. Trước tang vật chứng quả tang, Bảo Anh khai mua số ma túy đá trên với giá 6 triệu đồng về phân nhỏ ra bán lại kiếm lời và chừa lại cho cá nhân sử dụng. Ngoài việc tự “kinh doanh”, vợ chồng Bảo anh còn hùn vốn cùng với Trần Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ P.Bình Trưng Tây, quận 2) mua bán lẻ ma túy.

Đầu trên cung cấp hàng cho vợ chồng Bảo Anh là Hoàng Hiền Đức (SN 1989, ngụ P10, Q.Gò Vấp). Qua khám xét nhà Đức, đơn vị thu 6 gói ma túy đá có trọng lượng 43, 6847 gram, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy, cùng một số dụng cụ dùng phân lẻ ma túy. Đức thừa nhận thường lấy ma túy từ nguồn của Dương Khánh Trang (SN 1976, ngụ đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Nhân thân về nữ “đại lý” này nhanh chóng được đơn vị xác minh, củng cố.

 Ma túy bị công an thu giữ

Cuối năm 2013, Trang từng bị Tòa án nhân dân quận Bình Tân xử phạt 18 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Mặc dù đã có “tỳ vết” nhưng ả bất chấp pháp luật, vẫn lén lút mua bán ma túy. Liều lĩnh hơn là Trang còn nuôi ăn, cho tiền xài và cung cấp ma túy cho ba con nghiện Phạm Thị Nở (SN 1983), Nguyễn Thị Trường Thương (SN1997, cùng quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Tám (SN 1992, ngụ Q.Bình Tân) sử dụng rồi dùng vào việc thay mình đi giao nhận hàng.

Ngày 25-6, Trang và các phụ việc sa lưới. Tại nhà Trang, công an thu giữ 414 viên nén (nghi thuốc lắc), 5 gói ma túy đá, 1 gói bột ketamin trọng lượng0,0538 gram, 13 ĐTDĐ, 6,5 triệu đồng và một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân lẻ ma túy. Bà chủ “đại lý” thừa nhận lấy hàng từ Trần Nam Trung (SN 1971, ngụ P10, Q3). Sau khi thu thập chứng cứ có liên quan, ngày 27-6, lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung được triển khai.

Tại phòng riêng của Trung, công an thu giữ 2 gói chứa 4 cục bột trắng (qua giám định là heroin) trọng lượng 1,4288 gram, 1 gói ma túy đá trọng lượng 1,8573 gram, 1 súng bắn đạn bi, 1 súng điện, 25 triệu đồng, 4 ĐTDĐ và một số đồ nghề dùng sử dụng và phân lẻ ma túy. Trung khai: sau khi thụ án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đầu năm 2014 Trung nhận làm “chân rết” bán lẻ ma túy cho em ruột là Trần Nam Quang (SN 1978) là một con nghiện sống cùng nhà. Trước đó, Quang cũng từng thụ án 3 năm tù giam về tội tàng trữ ma túy.

Cuối năm 2014, vừa ra tù, Quang tiếp tục “hành nghề” buôn bán “thần chết”. Khám xét khẩn cấp phòng riêng của Quang, thu 1 gói ma túy đá trọng lượng 15,4494 gram, 1 gói bột ketamin trọng lượng 0,02226 gram, 2 ĐTDĐ, xe mô tô và nhiều dụng cụ dùng để hút và phân lẻ ma túy.

Súng thu được

Nguồn cung hàng chính cho Quang chính là từ Hoàng Quốc Dũng (SN 1980, ngụ đường Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3), một đối tượng hình sự có đến có 4 tiền sự và 3 tiền án. Mức án cao nhất Dũng phải thụ án chính là hình phạt 12 năm 6 tháng tù giam về tội trộm, cướp tài sản. Vừa ra tù, Dũng “chuyển nghề” trộm cướp sang buôn bán ma túy để kiếm tiền xài và sử dụng ma túy. Đêm 28, rạng 29-6, Đội CSĐTTP về MT bắt khẩn cấp Dũng, thu giữ 2 gói ma túy đá trọng lượng 0,4500 gram, 115 viên nén trọng lượng 29,3712 gram có chứa MDMA (ma túy tổng hợp), 5 ĐTDĐ, 1 xe mô tô, gần 120 triệu đồng.

Như vậy, sau 6 ngày ra quân quyết liệt, Đội CSĐTTP về MT công an quận 2 đã bắt 13 đối tượng cộm cán trong đường dây mua bán ma túy liên quận, thu tang vật gồm 92,5488 gram ma túy có chứa thành phần MA, 1,4288 gram ma túy là heroin, 0,2764 gram ma túy là ketamin, 29,3712 gram ma túy có chứa MDMA, 424 viên nén nghi là thuốc lắc, 11 xe mô tô các loại, 38 ĐTDĐ, 1 súng đạn bi, 1 súng điện, khoảng 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ sử dụng và phân lẻ ma túy. Ngoài 13 đối tượng trực tiếp mua bán ma túy, đơn vị còn bắt nóng 8 con nghiện là “khách hàng thân thiết” để xử phạt hành chính.

Hiện vụ án vẫn đang được công an quận 2 tiếp tục mở rộng truy xét.

Bình luận (1)

Hãy dẹp cái chết trắng tận gốc rễ.

trần lập - Thứ Sáu, 08/07/2016, 13:06 Trả lời | Thích
Lên đầu trang