Cô gái tiếp thị sim điện thoại chết loã thể trong phòng tắm

Thứ Hai, 02/11/2015 07:16  | Vũ Dương

|

(CAO) Sau nhiều ngày liên lạc không được, người dân phát hiện thi thể cô gái tiếp thị sim điện thoại di động đang phân huỷ trong phòng tắm nhà trọ.

Thông tin ban đầu, chị T.T.H.N (22 tuổi, quê Sóc Trăng) thuê phòng trọ N.T (P.7, TP.Trà Vinh) sống và làm nghề tiếp thị sim điện thoại tại TP.Trà Vinh. Hằng ngày, chị N. vẫn đều đặn đi làm và về nhà bình thường.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của cô gái trẻ

Vài ngày nay, người dân trong xóm trọ không thấy chị N. đâu nên tìm cách liên lạc nhưng không được. Đến chiều 1-11, chủ nhà trọ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ phòng trọ N. nên trình báo công an.

Khi phá cửa, cơ quan chức năng và người dân phát hiện chị N. chết ở phòng tắm trong tình trạng không “mảnh vải che thân”. Qua giám định pháp y ban đầu, nạn nhân có thể chết trước đó 4 ngày và thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang