Có thể người chồng đoạt mạng vợ con rồi tự tử?

Thứ Hai, 02/11/2015 09:31  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Liên quan đến thảm án tại Thanh Hóa khi cả 4 người trong cùng một gia đình được phát hiện đã chết, từ những chứng cứ, tài liệu ở hiện trường vụ án, lực lượng công an nhận định có thể người chồng đã tước đoạt mạng sống vợ con rồi tự tử.

Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an đã thu được nhiều vỏ thuốc tân dược cùng thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Ngô Lê Hà.

Tên đầy đủ 4 nạn nhân trong thảm án được xác định, gồm: anh Ngô Lê Hà (45 tuổi), vợ anh Hà là Trần Thị Nhung (42 tuổi), 2 con trai là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (12 tuổi).

Anh Hà được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1 - Ảnh: Thanh Hoàng
Chị Nhung cùng 2 con được phát hiện đã chết trong tư thế nằm ngủ trên giường ở tầng 2, trong khi đó anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1.

Hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ những tình tiết của vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang