Công an TP.Thủ Đức bắt kẻ trộm 2 xe máy trong thời gian giãn cách

Thứ Ba, 24/08/2021 15:20

|

(CAO) Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú đường số 6, KP.6, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên

Trước đó, rạng sáng 23/8/2021, Nguyên đi bộ từ nhà vào hẻm 35, đường 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước tìm tài sản sơ hở để trộm đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đến trước nhà số 35/6, thấy trong sân có dựng một xe máy hiệu Honda Vision BS: 77L2-086.14, cổng nhà không móc ổ khóa nên Nguyên mở cửa vào lấy trộm. Khi Nguyên đẩy xe ra đến đầu hẻm 35 thì thấy có người, sợ bị phát hiện nên bỏ xe lại rồi trở về nhà.

Tang vật vụ trộm

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chủ nhà phát hiện bị trộm, khi đi tìm thì phát hiện chiếc xe ở đầu hẻm. Qua kiểm tra camera an ninh, chủ nhà phát hiện có người vào nhà trộm tài sản nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài chiếc xe Vision trên, đối tượng còn lấy trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius BS: 79Z1-326.77 vào ngày 15/8/2021 tại một ngôi nhà trên đường 6, phường Hiệp Bình Phước. Sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Nguyên vừa ra tù vào tháng 3/2021 về tội trộm cắp tài sản và dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang