Con rể đoạt mạng cha dượng

Thứ Năm, 02/07/2015 10:55  | Thanh Huyền

|

(CATP) Vợ chồng Trần Bảo Lộc (SN 1980) - Nguyễn Thị Ngọc Phụng (SN 1984) mưu sinh bằng nghề kinh doanh ăn uống trên đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q1. Ngoài cô con gái đầu lòng, niềm hạnh phúc của gia đình được nhân lên khi năm 2014, chị Phụng sinh một lúc hai cậu con trai kháu khỉnh.

Tối 28-6-2015, sau khi tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho hai quý tử về thì giữa Lộc và vợ xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Lộc lấy cây kéo định cắt tóc vợ. Thấy vậy, ông Phương Hoài Nghĩa (SN 1966, là cha dượng của chị Phụng) chạy vào can ngăn thì bị Lộc dùng kéo đâm một nhát trí mạng vào ngực. Lộc bỏ mặc vào nhà nằm ngủ. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng ông Nghĩa đã tử vong.

Trần Bảo Lộc

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 bắt khẩn cấp Trần Bảo Lộc để xử lý hành vi giết người. Lộc khai do công việc kinh doanh phải thường xuyên gặp gỡ với một số đối tác nữ, nên chị Phụng nghi ngờ ghen tuông dẫn đến cãi vã thường xuyên.

Vụ việc được chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang