Đâm chết cha ruột vì bị rầy la

Thứ Năm, 02/07/2015 10:52  | Hiếu Phong

|

(CATP) Sáng 30-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận kẻ giết người là Huỳnh Thanh Khải (26 tuổi, ngụ X.Bình Nghị, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) từ Công an H.Gò Công Đông, để điều tra hành vi phạm tội.

Huỳnh Thanh Khải

Vào khoảng 17 giờ 40 ngày 29-6, Khải bị cha ruột là ông Huỳnh Hữu Dũng (58 tuổi) la rầy vì thường xuyên nhậu nhẹt. Khi thấy con thiếu kềm chế, ông Dũng bỏ sang nhà hàng xóm thì bị Khải đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Dũng đã tử vong.

Sau khi gây án, Khải bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang