Công an quận 3 liên tiếp bắt nhiều trộm, cướp

Thứ Sáu, 14/02/2020 18:06  | Trung Hiếu

|

(CATP) Trước, trong và sau Tết, Công an quận 3 (TPHCM) đã nỗ lực tuần tra trên các tuyến đường để bảo vệ ANTT trên địa bàn. Ban chỉ huy luôn cắt cử lực lượng bảo đảm trực chiến 24/24. Trong thời gian qua, nhiều vụ án được phát hiện, hàng loạt đối tượng cộm cán bị bắt giữ.

Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 vừa chuyển hồ sơ cùng Trần Minh Hoàng (SN 1987, ngụ P16Q8) và Nguyễn Trường Hải (SN 1986, trú P10Q3) cho Công an quận 8 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cướp.

Lúc 8 giờ ngày 4-2, khi đang trên đường tuần tra, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện 2 đối tượng trên đang đẩy xe Honda Vario không biển số có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Hoàng và Hải khai đã trộm xe trên của Trần Minh Tú (SN 1993, ngụ P7Q8) tại cầu Chà Và, P13Q8.

Cũng trong lần phối hợp tuần tra cùng Phòng PC02 Công an TPHCM, lúc 10 giờ 45 ngày 10-2, lực lượng hình sự Công an quận 3 phát hiện Lê Anh Hoàng (SN 1993, quê Bình Định) chạy xe Wave BS: 77H7-7763 trước số 321 Nguyễn Tri Phương, P5Q10 trong bộ dạng đầy nghi vấn. Tổ công tác tiến hành giữ lại để kiểm tra hành chính thì phát hiện Hoàng giấu 5 bình xịt hơi cay cùng 1 roi điện.

Đoản bẻ khóa xe máy, bình xịt hơi cay và công cụ trộm cắp.

Trước đó, thực hiện chuyên án cướp giật tài sản liên quận, lực lượng Phòng PC02, Công an quận 3 và Công an quận 10 tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến đường. Khoảng 13 giờ ngày 6-1-2020, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe Wave BS: 59S2-008.14 có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến trước số 192/6 Nguyễn Thị Nhỏ, P15Q5, tên ngồi sau liền xuống xe đi bộ đến gần chiếc xe Wave BS: 59N1-782.99 của anh Vương Quốc Hào. Sau khi ngó nghiêng, đối tượng này dùng đoản mang theo bẻ khóa. Tuy nhiên, vì xe không nổ máy nên chúng quyết định đẩy bộ. Lập tức, lực lượng tuần tra ập đến bắt quả tang. Bị phát hiện, chúng vội bỏ xe máy vừa trộm được tẩu thoát.

Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, cuối cùng 2 đối tượng đã bị khống chế trước số 284 Lê Quang Sung, P6Q6. Khi được đưa về trụ sở Công an P15Q5, chúng khai tên Nguyễn Quốc Long (SN 1989, ngụ Q6, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Trần Thanh Danh (SN 1991, sống lang thang, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản); đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cũng trong lần thực thi nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận 3 tiếp tục phát hiện một thanh niên đi xe Wave BS: 59F1-939.64 trước số 321 Điện Biên Phủ, P4Q3 có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đối tượng khai tên Dương Đức Vương Quang (SN 1982, ngụ Hóc Môn).

Tại thời điểm này, các trinh sát tìm thấy 2 bịch nylon màu trắng (nghi là ma túy đá và heroin) cất giấu trong người đối tượng nên đưa về trụ sở xử lý. Từ kết quả giám định, do số lượng ma túy mà Quang mang theo đủ để khởi tố vụ án, nên sau đó đối tượng được chuyển giao cho Công an quận 3 để tiếp tục điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cách đó không lâu, Trương Quí Em (SN 1995, ngụ TP.Cần Thơ, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Em đến địa chỉ 548A Cách Mạng Tháng Tám, P11Q3 để nhận công việc bảo vệ theo sự phân công của công ty. Khi xuống tầng hầm bãi giữ xe, Em tìm cách trộm xe Honda Air Blade BS: 59F1-431.16 của anh Phạm Đình Tuấn (ngụ địa phương).

Sau đó, Em lái xe tìm nơi tiêu thụ và bán được 2 triệu đồng. Có tiền, Em đón xe buýt đến tiệm internet chơi game. Không lâu sau, anh trai Em cùng Nguyễn Thanh Trúc - quản lý bảo vệ đã đến giữ đối tượng và đưa về Công an P11Q3. Tại đây, Em đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Từ lời khai của Em, cơ quan điều tra bắt thêm hàng loạt các đối tượng tiêu thụ tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1971, trú Q12), Hà Vũ Lâm (SN 1990, ngụ Bình Phước), Nguyễn Minh Hoàng (SN 1994), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1983, cùng ngụ Hóc Môn) và Lê Quốc TôNi (SN 1995, quê Bình Định).

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện tại nhà TôNi và Thiện có dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều gói nylon chứa ma túy. Do đó, 2 đối tượng này được chuyển giao cho Công an huyện Hóc Môn xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước và sau Tết, lực lượng Công an quận 3 nói chung, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận cũng đã triệt phá một số sòng bạc dưới nhiều hình thức, tạm giữ hàng chục đối tượng để điều tra làm rõ. Song song đó, qua nắm bắt địa bàn tốt, lực lượng bắt thêm 3 đối tượng truy nã; trong đó có đối tượng bị truy nã gần 30 năm về hành vi trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang