(CATP) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ trộm xe máy. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, kẻ gian đã có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp . Với tinh thần tố giác tội phạm của người dân, lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng khám phá nhanh, bắt giữ nhiều đối tượng trộm xe máy...
Khám phá nhanh
Ngày 15/6, Công an xã Nhơn Ninh (huyện Tân Thạnh, Long An) cho biết, đã bàn giao Ngô Thanh Phong (SN 1983, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 10/6, Công an xã Nhơn Ninh nhận tin báo của bà V.T.Q (SN 1982, ngụ ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh) về việc bà bị mất trộm xe mô tô BS: 62E1-159.87.
Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, bà Q điều khiển xe máy đến cầu Kênh Chà (Quốc lộ N2, ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh) và đậu xe dưới cầu để đi làm ruộng; khi quay lại phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay". Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức chốt chặn, bắt giữ Phong cùng tang vật khi đối tượng đang tìm đường tẩu thoát qua địa bàn xã Đốc Binh Kiều.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 05/6, sau khi tiếp nhận tin báo từ ông H.T.N (SN 1974, ngụ xã Bình Tâm, TP. Tân An) trình báo về việc bị mất trộm xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius BS: 62B1-217.36, Công an xã Bình Tâm nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường thuộc địa bàn TP.Tân An tiến hành tuần tra, chốt chặn, truy vết đối tượng. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Phước Học (SN 1990, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) và Mai Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ phường 6, TP.Tân An) cùng tang vật tại khu dân cư Trung tâm mở rộng thuộc phường 6 (TP.Tân An). Cả hai khai nhận vào thời gian trên, phát hiện xe mô tô của ông N. đậu trước sân nhà, trên xe có sẵn chìa khóa nên tiếp cận lấy trộm rồi tẩu thoát.
Khoảng 13 giờ 40 ngày 03/6, Công an phường 3 (TP.Tân An) tiếp nhận thông tin về vụ mất trộm xe mô tô trên địa bàn xã Hướng Thọ Phú (TP.Tân An), đối tượng đang trên đường tẩu thoát về hướng địa bàn phường. Lập tức, Công an phường 3 triển khai lực lượng chốt chặn, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Tấn Đạt (SN 1992, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Quốc Truyền (SN 1997, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng tang vật là 2 xe môtô vừa trộm được nhãn hiệu Honda SH Mode BS: 62K1-272.28 và Honda SH BS: 52S5-8586. Đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao ngay sau đó cho Công an xã Hướng Thọ Phú để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 01/6, Công an xã Thạnh Phước (huyện Thạnh Hóa) đã bàn giao đối tượng Phạm Tiến Phát (SN 1997, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/5, Công an xã Thạnh Phước tiếp nhận tin báo của anh N.T.A (SN 1996, ngụ ấp Đình, xã Thạnh Phước) về việc bị mất trộm xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter.
Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 28/5, anh A đậu xe máy trước quán nước của mình tại ấp Cả Sáu (xã Thạnh Phước) nhưng quên không lấy chìa khóa xe. Khoảng 10 phút sau, khi trở ra anh tá hỏa phát hiện xe đã bị kẻ gian lấy mất. Nhưng do bận việc gia đình nên đến nay anh A mới đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạnh Phước nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc và xác định Phạm Tiến Phát chính là đối tượng gây ra vụ trộm. Qua làm việc, Phát đã thừa nhận hành vi trộm xe của anh A, sau đó thay biển số giả để sử dụng cho đến khi bị bắt.

Các đối tượng cùng tang vật
Chủ động phòng ngừa
Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp xe máy, để chủ động phòng, ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên, Công an tỉnh Long An đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động trong bảo vệ tài sản của mình; phối hợp cùng lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản.
Đối với hộ gia đình khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ... Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trong coi. Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý... trong nhà. Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa cho người lạ mặt vào nhà trước khi xác định được là bảo đảm an toàn.
Đối với với cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ. Tổ chức trông, giữ xe của tổ chức, cá nhân đến giao dịch, quan hệ công tác. Cần lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (camera, hệ thống báo động...) ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao và thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để chủ động phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.
Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp; người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn... người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.